Thời tiết nắng nóng trên nhiều vùng miền

Thời tiết nắng nóng trên nhiều vùng miền

Với miền Trung, tần suất mưa đều đặn về chiều tối giúp giảm nắng nóng. Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế 30 - 32 độ C. Ven biển như Đà Nẵng, Phan Thiết, Nha Trang không quá 33 độ C. Trong ngày chỉ có Ba Tơ, Sơn Hòa, Phan Rang nền nhiệt cao 37 - 38 độ C. 

Ảnh minh họa- TTXVN
Ảnh minh họa- TTXVN

Những cơn mưa về chiều tối và đêm giúp thời tiết cả vùng Tây Nguyên thoáng mát, dễ chịu trong buổi sáng với nền nhiệt phổ biến 20 - 23 độ C. Tuy vậy mưa gây ngập lụt cục bộ ở Lâm Đồng, lũ sẽ rút nhanh do sông ngắn và dốc. Đến chiều tối nay mưa dông có thể tái diễn, ở những điểm mưa lớn có thể lũ sẽ lên trở lại, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất cục bộ khu vực ven sông. Trong ngày trời vẫn có nắng với nền nhiệt 26 - 32 độ C, có nơi nắng nóng cục bộ 36 -3 8 độ C. 

Nam Bộ mưa chỉ diễn ra cục bộ, nhanh nên không đủ cắt cơn nóng. Trong ngày diện nóng vẫn bao phủ khắp từ Tây Ninh, Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh xuống đến thành phố Cần Thơ, Cà Mau với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C. Độ ẩm giữa trưa thấp chỉ khoảng 40 - 60 %. 

Trên biển, các đảo Thổ Chu, Phú Quốc, ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa trời nắng, gió cấp 3, tầm nhìn xa trên 10 km./. 

Có thể bạn quan tâm