Thổ Nhĩ Kỳ dừng quan hệ ngoại giao cấp cao với Hà Lan

Thổ Nhĩ Kỳ dừng quan hệ ngoại giao cấp cao với Hà Lan
Trong ảnh (tư liệu): Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus (giữa) phát biểu sau một cuộc họp ở Ankara ngày 12/1/2016. AFP/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus (giữa) phát biểu sau một cuộc họp ở Ankara ngày 12/1/2016. AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp nội các, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus tuyên bố quan hệ cấp cao và các cuộc gặp dự kiến từ cấp Bộ trưởng trở lên giữa hai nước đã bị đình chỉ. Ankara sẽ không cho phép Đại sứ Hà Lan ở nước này được trở lại cho đến khi Amsterdam đáp ứng các điều kiện của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các cuộc mít tinh. Các chuyến bay ngoại giao cũng sẽ bị đình chỉ. 

Có thể bạn quan tâm