Thơ mộng điểm dừng chân trên đỉnh đèo Pha Đin

Thơ mộng điểm dừng chân trên đỉnh đèo Pha Đin
Khu du lịch Pha Đin Pass được xây dựng trên đèo Pha Đin, giờ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Phan Tuấn Anh Đặt chân lên đỉnh đèo Pha Đin ở độ cao hơn 1.000 m, du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Phan Tuấn Anh Các đôi bạn trẻ yêu nhau thường lên đây để ngắm hoàng hôn từ đỉnh đèo. Ảnh: Phan Tuấn Anh Trẻ em dân tộc vui chơi tại Khu du lịch Pha Đin Pass. Ảnh: Phan Tuấn Anh
Khu du lịch Pha Đin Pass được xây dựng trên đèo Pha Đin, giờ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Phan Tuấn Anh 
 
Khu du lịch Pha Đin Pass được xây dựng trên đèo Pha Đin, giờ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Phan Tuấn Anh Đặt chân lên đỉnh đèo Pha Đin ở độ cao hơn 1.000 m, du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Phan Tuấn Anh Các đôi bạn trẻ yêu nhau thường lên đây để ngắm hoàng hôn từ đỉnh đèo. Ảnh: Phan Tuấn Anh Trẻ em dân tộc vui chơi tại Khu du lịch Pha Đin Pass. Ảnh: Phan Tuấn Anh
Đặt chân lên đỉnh đèo Pha Đin ở độ cao hơn 1.000 m, du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Phan Tuấn Anh 
 
Khu du lịch Pha Đin Pass được xây dựng trên đèo Pha Đin, giờ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Phan Tuấn Anh Đặt chân lên đỉnh đèo Pha Đin ở độ cao hơn 1.000 m, du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Phan Tuấn Anh Các đôi bạn trẻ yêu nhau thường lên đây để ngắm hoàng hôn từ đỉnh đèo. Ảnh: Phan Tuấn Anh Trẻ em dân tộc vui chơi tại Khu du lịch Pha Đin Pass. Ảnh: Phan Tuấn Anh
Các đôi bạn trẻ yêu nhau thường lên đây để ngắm hoàng hôn từ đỉnh đèo.
Ảnh: Phan Tuấn Anh 

 
Khu du lịch Pha Đin Pass được xây dựng trên đèo Pha Đin, giờ trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Ảnh: Phan Tuấn Anh Đặt chân lên đỉnh đèo Pha Đin ở độ cao hơn 1.000 m, du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Phan Tuấn Anh Các đôi bạn trẻ yêu nhau thường lên đây để ngắm hoàng hôn từ đỉnh đèo. Ảnh: Phan Tuấn Anh Trẻ em dân tộc vui chơi tại Khu du lịch Pha Đin Pass. Ảnh: Phan Tuấn Anh
Trẻ em dân tộc vui chơi tại Khu du lịch Pha Đin Pass. Ảnh: Phan Tuấn Anh 
Người Thái thường gọi Pha Đin là Phạ Đin, có nghĩa là trời và đất. Đặt chân lên đỉnh Pha Đin ở độ cao hơn 1.000 m, du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Đó là những dãy núi trùng điệp nhấp nhô, những ngôi nhà sàn thấp thoáng phía xa hay những vườn hoa đầy màu sắc hòa quyện cùng ánh nắng huyền ảo và bầu trời trong vắt. Đỉnh đèo Pha Đin đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách gần xa.
Phan Tuấn Anh
Báo in t3/2018

Có thể bạn quan tâm