Thổ Châu – Xã đảo tiền tiêu phía Tây Nam tổ quốc

Thổ Châu – Xã đảo tiền tiêu phía Tây Nam tổ quốc
Cầu cảng dẫn vào trung tâm xã đảo Thổ Châu. Ảnh: Hồng Đạt
Cầu cảng dẫn vào trung tâm xã đảo Thổ Châu. Ảnh: Hồng Đạt
Nằm ở vị trí tiền tiêu của Tổ quốc, xã đảo Thổ Châu có vị trí chiến lược quan trọng khi vừa nằm sát tuyến đường hàng hải quốc tế vừa nằm trong ngư trường đánh bắt hải sản lớn của ngư dân các tỉnh: Bình Định, Cà Mau, Kiên Giang... Đảo Thổ Chu cũng là điểm du lịch sinh thái được nhiều người ưa thích nhờ những bãi biển hoang sơ, nhiều điểm đến đáng nhớ như Hòn Nhạn, Hòn Xanh, hải đăng Thổ Chu…
Trạm hải đăng Thổ Chu tại xã đảo Thổ Châu. Ảnh: Hồng Đạt
Trạm hải đăng Thổ Chu tại xã đảo Thổ Châu. Ảnh: Hồng Đạt

Tuổi trẻ Kiên Giang tham gia Lễ xuất quân hành trình “Tuổi trẻ Kiên Giang vì biển đảo quê hương” năm 2019. Ảnh: Hồng Đạt Người dân xã đảo Thổ Châu làm nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản ở Bãi Dong. Ảnh: Hồng Đạt
Tuổi trẻ Kiên Giang tham gia Lễ xuất quân hành trình “Tuổi trẻ Kiên Giang vì biển đảo quê hương” năm 2019. Ảnh: Hồng Đạt
 
Tuổi trẻ Kiên Giang tham gia Lễ xuất quân hành trình “Tuổi trẻ Kiên Giang vì biển đảo quê hương” năm 2019. Ảnh: Hồng Đạt Người dân xã đảo Thổ Châu làm nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản ở Bãi Dong. Ảnh: Hồng Đạt
Người dân xã đảo Thổ Châu làm nghề nuôi trồng và khai thác thủy sản ở Bãi Dong. Ảnh: Hồng Đạt
Theo ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đảo Thổ Châu, đời sống người dân xã đảo hôm nay được cải thiện rất nhiều. Xã đảo Thổ Châu còn xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vừa phát triển kinh tế - xã hội toàn diện vừa giữ vững chủ quyền vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Hồng Đạt
Báo in tháng 9/2019

Có thể bạn quan tâm