Thiếu nhi các dân tộc Sơn La thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy

Hội đồng đội tỉnh Sơn La tuyên dương 100 đại biểu thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Hội đồng đội tỉnh Sơn La tuyên dương 100 đại biểu thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Ngày 27/5, Hội đồng Đội tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự đại hội có 100 đội viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 240 nghìn thiếu nhi các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thiếu nhi các dân tộc Sơn La thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy ảnh 1Tỉnh đoàn Sơn La tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Với khẩu hiệu hành động của Đại hội là “Thiếu nhi Sơn La - Phát huy truyền thống, làm nghìn việc tốt, tiến bước lên Đoàn”, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, phát triển toàn diện cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời, xây dựng đội ngũ giáo viên tổng phụ trách có năng lực, nhiệt tình, tích cực trong công tác chăm sóc, giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng; từng bước hoàn thiện hệ thống tổ chức cơ sở Đội, xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Thiếu nhi các dân tộc Sơn La thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy ảnh 2Chương trình nghệ thuật do các em thiếu nhi biểu diễn tại Đại hội. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Hội đồng Đội tỉnh Sơn La đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ phấn đấu hỗ trợ, giúp đỡ 20.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hàng năm, 100% Liên đội có ít nhất một công trình măng non hoặc Công trình “Vì đàn em thân yêu”; 100% Hội đồng Đội huyện xây dựng ít nhất một mô hình nâng cao năng lực số cho thiếu nhi.

Thiếu nhi các dân tộc Sơn La thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy ảnh 3Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Để thực hiện mục tiêu này, Hội đồng Đội tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai phong trào “Thiếu nhi Sơn La thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Thông qua đó, các cấp bộ Đội thường xuyên duy trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi thông qua hành trình đến với các địa chỉ đỏ. Bên cạnh đó, tập trung triển khai có hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ” thông qua các hoạt động cụ thể...

Hội đồng Đội tỉnh Sơn La cũng chú trọng thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em. Thông qua hoạt động tuyên truyền, cụ thể hóa các giải pháp để thực hiện hiệu quả Đề án "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 - 2027”; mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho trẻ em thực hiện tốt quyền tham gia tại gia đình, nhà trường và xã hội; kỹ năng lên tiếng tự bảo vệ mình khỏi các hành vi xâm hại, bạo hành, bạo lực.

Thiếu nhi các dân tộc Sơn La thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy ảnh 4Anh Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Sơn La, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích xuất sắc của các đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các bậc cha, mẹ, thầy, cô giáo nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quan tâm phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; quan tâm hơn nữa việc đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, nhà thiếu nhi, điểm vui chơi, giáo dục kỹ năng sống nhằm tạo điều kiện tốt nhất để thiếu niên, nhi đồng có môi trường sinh hoạt lành mạnh.

Thiếu nhi các dân tộc Sơn La thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy ảnh 5Hội đồng đội tỉnh Sơn La tuyên dương 100 đại biểu thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội các cấp trong tỉnh, rà soát, nâng chất hoạt động Đội; chủ động đề xuất các chính sách, chương trình để chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi phát triển toàn diện. Đặc biệt cần chăm lo, bồi dưỡng cán bộ Tổng phụ trách Đội yên tâm công tác, là nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý giáo dục. Các cháu thiếu nhi tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, là những tấm gương sáng trong thi đua học tập và làm theo lời Bác; luôn phấn đấu, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Nhiệm kỳ 2018-2023, phát huy truyền thống dân tộc, chăm ngoan, học giỏi, tinh thần tương thân tương ái, rèn luyện và hăng hái tham gia hiệu quả các phong trào Đội, thiếu nhi Sơn La tích cực làm theo 5 điều Bác Hồ dạy; thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các công trình phần việc măng non, "tuổi nhỏ làm việc nhỏ", xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Đến nay, 100% các liên đội định hướng cho thiếu nhi ý thức “Học đều, học đủ, học chăm”, “Học đi đôi với hành”, “Vượt khó học tốt”; triển khai có hiệu quả các phong trào “Hoa điểm 10”, “Rèn nét chữ, luyện nết người” tổ chức các sân chơi giáo dục, giúp thiếu nhi tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả.

Thiếu nhi các dân tộc Sơn La thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy ảnh 6Hội đồng đội tỉnh Sơn La tuyên dương 100 đại biểu thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Tiêu biểu là phong trào “Kế hoạch nhỏ” được Hội đồng Đội các cấp tập trung triển khai bằng các hoạt động cụ thể, như: “Nhặt hạt ngô rơi”, “Thu gom củi”, “Thu gom giấy vụn, chai nhựa”, “Nuôi heo đất”... Nguồn kinh phí thu được đã triển khai gần nhiều công trình, phần việc măng non; tiêu biểu như “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” huyện Thuận Châu; “Tranh gỗ yêu thương giúp em đến trường” huyện Mộc Châu; “Thư viện xanh” huyện Vân Hồ...

Dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 20 đội viên tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2018-2023; Tỉnh đoàn Sơn La tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội; tuyên dương 100 đại biểu thiếu nhi đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" cấp tỉnh.

Hữu Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm