Thiên tai gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Mưa lũ gây sạt lở, ngập úng, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
Mưa lũ gây sạt lở, ngập úng, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lớn kèm dông, lốc, sét... đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh.

Thiên tai gây nhiều thiệt hại tại các địa phương ảnh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý động viên gia đình anh Ly Seo Phỏng, thôn Lùng Chin Hạ, xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì có 2 con bị tử vong do sạt lở đất. Ảnh: baohagiang.vn

Cụ thể, tại tỉnh Hà Giang, mưa lớn kèm dông, lốc, sét từ đêm 11 đến rạng sáng 13/8 đã làm 2 người tử vong do sạt lở đất (cháu Lý Thị Mai sinh năm 2012 và cháu Lý Văn Nam sinh năm 2009, thôn Lùng Chín Hạ, xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì); 5 nhà bị hư hỏng do sạt lở đất; 3,014ha đất ruộng bị sạt lở; 5 con trâu bị sét đánh chết; sạt lở 32 điểm; cuốn trôi 1 cầu tạm; chân cầu Ba xã Tân Lập bị sạt lở nghiêm trọng có nguy cơ bị sập cầu. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng.

Thiên tai gây nhiều thiệt hại tại các địa phương ảnh 2Mưa lũ gây sạt lở tại xã Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN
 

Ngày 13/8, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 11-13/8 đã gây sạt lở nhiều công trình, nhà cửa, ao hồ, cầu - đường giao thông… Toàn tỉnh Đắk Nông có 24 căn nhà bị ngập, chia cắt; gần 70 ha cây trồng bị ngập úng; nhiều kênh thủy lợi, hồ thủy lợi bị sạt lở. Nhiều tuyến đường, cầu nhỏ bắt ngang sông suối bị ngập, giao thông bị chia cắt. Ước tính tổng thiệt hại do đợt mưa lũ là hơn 10 tỷ đồng.

Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ; tiếp tục di dời người dân, tài sản lên các khu vực cao, an toàn. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh trên khuyến cáo người dân cẩn trọng, không di chuyển qua cầu tạm, đường sá bị sạt lở trong thời gian mưa lũ còn diễn biến bất thường. Đồng thời, chú ý theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai.

Để tiếp tục ứng phó với mưa lớn và khắc khục hậu quả thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh bị thiệt hại tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống; theo dõi, cảnh báo mưa lớn kịp thời đến người dân khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Tây Nguyên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và khu vực bị ảnh hưởng.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Thắng Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm