Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025

Dự án Đê chống ngập sông Hồng kết hợp với đường giao thông khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, với tổng mức đầu tư trên 470 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2021. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN
Dự án Đê chống ngập sông Hồng kết hợp với đường giao thông khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, với tổng mức đầu tư trên 470 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2021. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN

Ngày 31/12, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng bộ thị xã (10/12/1971 - 10/12/2021). 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được trong suốt chặng đường 50 năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, khoa học, sáng tạo các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đồng thời duy trì, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Cùng với đó, thị xã Nghĩa Lộ khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; quan tâm chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho nhân dân, nhất là các đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm.

Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025 ảnh 1Dự án Đê chống ngập sông Hồng kết hợp với đường giao thông khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, với tổng mức đầu tư trên 470 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2021. Ảnh: Tiến Khánh - TTXVN

Đồng thời, thị xã quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Mường Lò gắn với xây dựng thị xã văn hóa, du lịch, văn minh, xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Các đơn vị, địa phương tích cực, chủ động thực hiện chuyển đổi số, cùng với thành phố Yên Bái, phấn đấu tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, nhất là trong lĩnh vực du lịch, quản lý đô thị; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân; tạo dựng và khẳng định hình ảnh Nghĩa Lộ là một điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn du khách, nhà đầu tư.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được; phấn đấu xây dựng thị xã cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025, trong đó nâng cấp 6 xã thành phường trước năm 2025.

Ngày 10/12/1971 Thị ủy Nghĩa Lộ được thành lập theo Quyết định số 185 của Tỉnh ủy, là dấu mốc đánh dấu sự ra đời và phát triển của Đảng bộ thị xã. Việc Đảng, Chính phủ quyết định thành lập thị xã và Đảng bộ thị xã là cơ hội cho sự phát triển của địa phương, đáp ứng nhu cầu cấp thiết xây dựng một đơn vị hành chính đảm nhận vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ luôn phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, từ 300 đảng viên lúc thành lập, đến nay Đảng bộ thị xã đã có 42 tổ chức Đảng trực thuộc và trên 4.500 đảng viên. Đặc biệt, sau hơn 25 năm kể từ ngày thị xã được thành lập lại, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ giành nhiều thành tựu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,6 triệu đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 1995; thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển vững chắc, phát triển được vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao với diện tích trên 500ha gắn với chỉ dẫn địa lý “Gạo Mường Lò”; hình thành một số mô hình, sản phẩm có giá trị, mang lại thu nhập cao cho người dân như trồng hoa, cỏ ngọt, cây ăn quả... gắn với thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Nghĩa Lộ có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho giá trị kinh tế cao.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, thị xã Nghĩa Lộ là một trong mười đơn vị cấp huyện của cả nước được Bộ Văn hóa - Thông tin chọn xây dựng thị xã văn hóa giai đoạn 2003 - 2010. Đảng bộ thị xã xác định các giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng thị xã văn hóa - du lịch giai đoạn 2013 - 2020. Địa phương tích cực tổ chức các hoạt động, sự kiện, nhất là Lễ hội văn hóa - du lịch Mường Lò hằng năm để quảng bá, tuyên truyền gắn với phát triển du lịch của thị xã. Đặc biệt, năm 2013, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công nhận Nghệ thuật Xòe Thái và Hội Hạn khuống là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đền thờ Cầm Hánh là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Thị xã đã tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch, hướng đi mới trong định hướng phát triển của địa phương.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Đảng bộ thị xã chỉ đạo triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả. Ngày 24/11/2021, Chính phủ đã quyết định công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai, đời sống của nhân dân các dân tộc thị xã đã được cải thiện. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,31. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, đến nay 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế, công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, chính trị, xã hội ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy trao tặng Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ bức cờ thêu mang dòng chữ “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”.

Dịp này, thị xã Nghĩa Lộ vinh dự đón Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Ba.p

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm