Thị xã Cửa Lò hướng tới du lịch bốn mùa

Bãi biển Cửa Lò thoáng mát sau khi đã giải tỏa hơn 2000 ki ốt che khuất tầm nhìn ra biển phía Đông đường Bình Minh. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
Bãi biển Cửa Lò thoáng mát sau khi đã giải tỏa hơn 2000 ki ốt che khuất tầm nhìn ra biển phía Đông đường Bình Minh. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Lễ khai mạc du lịch Cửa Lò 2023 dự kiến diễn ra vào tối 14/4 với chủ đề “Cửa Lò - Sắc màu của biển”. Chính quyền thị xã Cửa Lò (Nghệ An), cộng đồng doanh nghiệp và người dân đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đón khách du lịch.

Thị xã Cửa Lò hướng tới du lịch bốn mùa ảnh 1Bãi biển Cửa Lò thoáng mát sau khi đã giải tỏa hơn 2000 ki ốt che khuất tầm nhìn ra biển phía Đông đường Bình Minh. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Các dự án trọng điểm như: Nâng cấp mở rộng đường Bình Minh (từ vòng xuyến Cửa Hội đến quảng trường Bình Minh), dự án xây dựng kè biển khu vực gần quảng trường Bình Minh và các dự án chỉnh trang đô thị, điện chiếu sáng đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò cho biết, Ban Quản lý đốc thúc các đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện kịp thời hoàn thành đúng tiến độ để đón khách du lịch. Hiện dự án sửa chữa kè biển đã cơ bản hoàn thành; dự án mở rộng đường Bình Minh đang hoàn thành mặt đường nhựa, vỉa hè, trồng cây xanh và vệ sinh môi trường sau thi công.

Thị xã Cửa Lò chú trọng xã hội hóa chỉnh trang đô thị, nhất là đầu tư hệ thống điện trang trí, điện chiếu sáng công viên phía Đông đường Bình Minh và các trục đường chính; tập trung cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội thị phía Tây đường Bình Minh. Năm 2023, thị xã Cửa Lò đã cấp phép xây dựng gần 150 nhà hàng nằm ở các vị trí thuận lợi cho hoạt động kinh doanh ăn uống ở phía Tây đường Bình Minh với hạ tầng đồng bộ, phục vụ nhu cầu ẩm thực của du khách. Đô thị du lịch biển Cửa Lò hiện có trên 300 khách sạn, cơ sở lưu trú với số lượng khoảng 14.000 phòng, có thể phục vụ khoảng 30.000 lượt khách lưu trú ngày đêm.

Thị xã Cửa Lò hướng tới du lịch bốn mùa ảnh 2Dự án mở rộng đường Bình Minh (từ vòng xuyến Cửa Hội đến Quảng trường Bình Minh) cơ bản hoàn thành tạo điều kiện cho người dân và du khách đi lại thuận lợi. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Mùa du lịch 2023 là năm bản lề để đô thị du lịch biển Cửa Lò tạo ra bước đột phá với một diện mạo mới nhằm tạo bước phát triển theo hướng bền vững cho những năm tiếp theo. Đặc biệt, thị xã Cửa Lò đã thành công trong việc giải phóng mặt bằng hơn 200 ki-ốt kinh doanh và các công trình phía Đông đường Bình Minh, tạo mặt bằng sạch để tổ chức đấu thầu, xây dựng, kiến thiết lại khu lâm viên phía Đông thành những khu vui chơi giải trí tầm cỡ; làm mới các tuyến đường nối từ đường Bình Minh ra biển.

Theo ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, đến thời điểm hiện nay, thị xã Cửa Lò đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho Năm du lịch 2023. Đến với du lịch Cửa Lò năm nay, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên thơ mộng, bãi biển sạch đẹp, thoáng mát, người dân thân thiện mến khách. Để thu hút du khách, thị xã Cửa Lò sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động sự kiện như Festival âm nhạc đường phố, các trò chơi dân gian, chương trình nghệ thuật về miền ví dặm, Lễ hội khinh khí cầu, Lễ hội thả đèn hoa đăng, Hội thi đầu bếp giỏi và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao xuyên suốt cả năm. Cửa Lò hướng tới du lịch 4 mùa, mùa Hè sẽ tập trung chủ yếu vào tắm biển, nghỉ dưỡng; mùa Xuân đầu tư vào khai thác du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn như: Lễ hội đền Vạn Lộc, Di tích đền Mai Bảng, đền Thu Lũng, bãi chùa Đảo Ngư; mùa Thu và mùa Đông, các cơ sở lưu trú trên địa bàn sẽ giảm giá phòng, tạo thành gói dịch vụ du lịch hấp dẫn để thu hút khách hội nghị, hội thảo.

Thị xã Cửa Lò hướng tới du lịch bốn mùa ảnh 3Đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện hoàn thành dự án kè biển gần Quảng trường Bình Minh xong trước ngày 14/4. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Năm du lịch 2023, Cửa Lò phấn đấu đón 3,4 triệu lượt du khách, doanh thu 3.550 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu trên, thị xã Cửa Lò xác định tiếp tục phát huy lợi thế, tạo thêm sản phẩm du lịch mới và khai thác một số dịch vụ chất lượng cao, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm quốc gia. Thị xã Cửa Lò cũng xây dựng phương án quản lý chặt chẽ hoạt động xe điện 4 bánh, mô tô nước, hoạt động team building dưới bãi biển, các quán bar, karaoke... hoạt động quy củ, nền nếp; xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng rong, ăn xin, chèo kéo gây phiền hà cho du khách. Bên cạnh đó, tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch, quyết tâm xây dựng thương hiệu du lịch Cửa Lò sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn, thân thiện, mến khách.

Tá Chuyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm