Thị trường nước mắm Phú Quốc sôi động trở lại

Thị trường nước mắm Phú Quốc sôi động trở lại
Trước thông tin nước mắm truyền thống bị nhiễm Asen, phần nào ảnh hưởng đến nghề sản xuất nước mắm Phú Quốc, nhưng không quá nghiêm trọng. Người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm và khách du lịch vẫn mua nước mắm khi đến Phú Quốc. Nhiều đại lý ở các tỉnh, thành sau vài ngày tạm ngừng không nhập nước mắm do bán ra chậm, hiện nay đã lấy hàng trở lại.
 
Đóng gói nước mắm cho khách du lịch tại doanh nghiệp sản xuất nước mắm Khải Hoàn (Phú Quốc).
 Đóng gói nước mắm cho khách du lịch tại doanh nghiệp sản xuất nước mắm Khải Hoàn (Phú Quốc). 

Tháng 10/2012, chỉ dẫn địa lý nước mắm Phú Quốc được cấp quy chế bảo hộ tại liên minh Châu Âu (EU) và cũng là sản phẩm đầu tiên từ Việt Nam được EU công nhận chỉ dẫn địa lý, tạo điều kiện, mở ra cơ hội cho nước mắm Phú Quốc vươn ra thị trường thế giới, phát triển làng nghề mạnh mẽ.

Khách du lịch mua nước mắm Phú Quốc tại doanh nghiệp sản xuất nước mắm Khải Hoàn (Phú Quốc).
Khách du lịch mua nước mắm Phú Quốc tại doanh nghiệp sản xuất nước mắm Khải Hoàn (Phú Quốc). 

Phú Quốc hiện có 58 doanh nghiệp sản xuất nước mắm, với sản lượng năm 2016 dự kiến đạt khoảng 28 triệu lít. Đến nay, đã có 28 doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, sử dụng tem nhãn chung mang chỉ dẫn địa lý và xuất khẩu sản phẩm nước mắm vào Châu Âu và một số thị trường khác ở các nước, vũng lãnh thổ trên thế giới.

Khách du lịch mua nước mắm Phú Quốc tại doanh nghiệp sản xuất nước mắm Khải Hoàn (Phú Quốc).
Khách du lịch mua nước mắm Phú Quốc tại doanh nghiệp sản xuất nước mắm Khải Hoàn (Phú Quốc). 

Người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm và khách du lịch vẫn mua nước mắm khi đến Phú Quốc
Người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm và khách du lịch vẫn mua nước mắm khi đến Phú Quốc
TTXVN

Có thể bạn quan tâm