Thêm 28 ca dương tính với SARS-CoV-2, Việt Nam có 586 người mắc COVID-19

Thêm 28 ca dương tính với SARS-CoV-2, Việt Nam có 586 người mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 1/8, Việt Nam đã có thêm 28 ca dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 19 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng (11 người ở Đà Nẵng; 5 người ở Quảng Nam; 2 người ở Thành phố Hồ Chí Minh; 1 người ở Thái Bình).

Các bệnh nhân 559 và 660 được ghi nhận tại Trà Vinh, được cách ly ngay sau nhập cảnh trên chuyến bay VJ2432 từ Indonesia về Cần Thơ ngày 29/7. Hiện, 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao phổi Trà Vinh.

Các bệnh nhân từ 561 đến 565 được ghi nhận tại Quảng Nam, tuổi từ 19-75, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (2 người vào chăm sóc bệnh nhân; 1 người tiếp xúc với bệnh nhân; 2 người là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng).

Bệnh nhân 566 được ghi nhận tại Thái Bình, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (tiếp xúc với bệnh nhân 522 tại Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng).

Các bệnh nhân 567 và 568 được ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (1 người vào chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Thận - Nội tiết; 1 người chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Ngoại - Thần kinh). Hiện tại 2 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân từ 569 đến 586 được ghi nhận tại Đà Nẵng, ở độ tuổi từ 9-86, trong đó 11 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng (6 người liên quan đến Khoa Nội Thần kinh; 3 người liên quan đến Khoa Ung bướu; 1 người liên quan đến Khoa Lão khoa, 1 người liên quan đến Khoa Cấp cứu) và 7 ca tại Đà Nẵng (2 người ở quận Hải Châu, 2 người ở quận Liên Chiểu, 2 người ở quận Cẩm Lệ, 1 người ở huyện Hoà Vang).

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 586 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 304 ca mắc từ bên ngoài và sau khi nhập cảnh đã được cách ly ngay. Có 142 ca mắc mới liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện nước ta có 373 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh trong tổng số 586 ca mắc COVID-19; 3 ca tử vong. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 8 bệnh nhân có kết quả âm tính từ 2 lần trở lên.

Cả nước hiện có 91.462 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; trong đó, 953 người được cách ly tập trung tại bệnh viện; 18.063 người được cách ly tập trung tại cơ sở khác; 72.446 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

P.V

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm