Thầy thuốc trẻ tỉnh Phú Yên chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho người dân

Thầy thuốc trẻ tỉnh Phú Yên chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho người dân

Ngày 14/5, tại xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), Tỉnh Đoàn Phú Yên phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác với chủ đề: "Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19". Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại sự kiện, các bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Phú Yên đã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn huyện Tây Hòa về cách điều trị hậu COVID-19; khám, phát thuốc miễn phí cho 100 người dân. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên cũng ra mắt đội hình thanh niên phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh. Đội phản ứng nhanh gồm 10 thành viên gồm các bác sĩ, điều dưỡng nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh Phú Yên. Khi có dịch bệnh xảy ra, các thành viên sẽ tình nguyện tham gia các công tác phòng dịch và điều trị cho người bệnh…

Thầy thuốc trẻ tỉnh Phú Yên chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho người dân ảnh 1 Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Phú Yên khám miễn phí cho người dân. Ảnh: TTXVN phát

Anh Lương Minh Tùng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên cho biết: Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, một số trường hợp đã nhiễm bệnh vẫn còn các di chứng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và đời sống của nhiều người dân. Hoạt động của Hội thầy thuốc trẻ nhằm giúp đỡ người dân ở vùng khó khăn được chăm sóc sức khỏe; xóa đi sự mất công bằng về tiếp cận y tế.

Thầy thuốc trẻ tỉnh Phú Yên chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho người dân ảnh 2 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: TTXVN phát

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp với các đơn vị tài trợ tặng quà cho 10 học sinh vượt khó học giỏi, mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng; tặng quà 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Dịp này, Công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” với 110 cột cờ, dài hơn 1,1km từ chợ Mới đi qua khu Di tích lịch sử quốc gia Đồng Khởi Hòa Thịnh (xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa) cũng được khánh thành và bàn giao cho địa phương quản lý.

Xuân Triệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm