Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến tre về với người dân vùng biển

Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến tre về với người dân vùng biển

Ngày 14/5, tại xã biển Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, Bến Tre, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ” tỉnh Bến Tre tổ chức Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2022.

Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến tre về với người dân vùng biển ảnh 1 Trao cờ Tổ quốc, ảnh Bác và quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ảnh: TTXVN phát

Anh Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết, hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2022 được triển khai tổ chức tại 9/9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với các hoạt động như tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình cựu thanh niên xung phong, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngư dân nghèo; tặng học bổng, học phẩm cho học sinh nghèo vươn lên trong học tập; tổ chức tập huấn cho Đội hình tình nguyện sơ cấp cứu nạn nhân bị tại nạn giao thông; hiến máu tình nguyện, hỗ trợ công tác nhập liệu, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, nhất là đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi…

Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến tre về với người dân vùng biển ảnh 2 Các thầy thuốc trẻ tư vấn, khám bệnh miễn phí cho người dân xã biển Thạnh Hải (Thạnh Phong, Bến Tre). Ảnh: TTXVN phát

Tại xã biển Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, với sự đồng hành của các đơn vị, cá nhân, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 gia đình người dân, cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, người dân bị ảnh hưởng hậu COVID-19. Ngoài ra, Ban tổ chức đã tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, 20 cờ Tổ quốc, ảnh Bác và quà cho ngư dân bám biển có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng thùng rác 3 ngăn cho 2 đồn Biên phòng và ra quân thực hiện các chương trình như: “Những bước chân vì cộng đồng”, gian hàng “0 đồng”, “Đổi rác thải nhựa - Lấy cây xanh”, “Hãy làm sạch biển” và thực hiện công trình trồng cây xanh “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Khu Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển. Tổng kinh phí hoạt động trên 120 triệu đồng.

Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến tre về với người dân vùng biển ảnh 3   Trao tặng thùng rác ba ngăn cho các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Ảnh: TTXVN phát

Đây là hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng của các Thầy thuốc trẻ, đồng thời là dịp để các tầng lớp thanh, thiếu niên nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cộng đồng; cổ vũ tinh thần sống đẹp, hướng đến các hoạt động vì an sinh xã hội; xây dựng hình ảnh của các thầy thuốc trẻ năng động, sáng tạo, xung kích tình nguyện vì cộng đồng; đặc biệt, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các gia đình chính sách, gia đình cựu Thanh niên xung phong, gia đình khó khăn, neo đơn...

Chương Đài

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm