Thầy thuốc “quân hàm xanh” nơi địa đầu Tổ quốc xung phong vào tâm dịch COVID-19

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang động viên các cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Ảnh: TTXVN phát
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang động viên các cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 30/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã tổ chức gặp mặt và giao nhiệm vụ cho lực lượng quân y tăng cường tham gia Đội cơ động phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Thầy thuốc “quân hàm xanh” nơi địa đầu Tổ quốc xung phong vào tâm dịch COVID-19 ảnh 1Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang động viên các cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang: Đây là đợt thứ 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang tiếp tục điều động lực lượng quân y tham gia Đội cơ động phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Các đồng chí quân y tăng cường đều có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Tại buổi gặp mặt, giao nhiệm vụ cho lực lượng quân y tăng cường, Đại tá Đào Hồng Hà, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang mong muốn các đồng chí được lựa chọn tăng cường tham gia Đội cơ động phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của lực lượng, những kinh nghiệm và kết quả công tác trên địa bàn để tham gia hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam phòng, chống hiệu quả dịch bệnh; thể hiện ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao nhất với Tổ quốc và nhân dân. Đặc biệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc “quân hàm xanh” trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ, góp một chút công sức nhỏ bé để cùng chung tay hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam sớm đẩy lùi được dịch bệnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Trung Đông, nhân viên quân y Đồn Biên phòng Lũng Cú (huyện Đồng Văn) được giao nhiệm vụ phụ trách đoàn Hà Giang khẳng định với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tuân thủ tuyệt đối sự điều động của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, sự phân công nhiệm vụ của nơi đến công tác và tuân thủ nghiêm ngặt quy định khi làm nhiệm vụ. Bản thân luôn mong muốn được góp sức cùng đồng chí, đồng nghiệp tham gia phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Đại úy Nhữ Công Trường, quân y Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc) cho biết: Là nhân viên quân y của một đồn biên phòng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, bản thân được hỗ trợ miền Nam chống dịch, chúng tôi luôn sẵn sàng cả về chuyên môn lẫn tinh thần và xung phong chi viện cho vùng dịch phía Nam.

Trước đó ngày 10/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cũng đã cử đoàn cán bộ y tế gồm 10 đồng chí cán bộ quân y tham gia tăng cường cho Đội cơ động phòng chống dịch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, xác định phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong giai đoạn hiện nay, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã tích cực, chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch trên các tuyến biên giới Việt-Trung. Nhiều đồng chí đã nhiều tháng chưa được về thăm gia đình. Tuy nhiên, do xác định tốt tinh thần trách nhiệm, ý chí tư tưởng, nhiều đồng chí đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Hình ảnh người chiến sỹ biên phòng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trên mặt trận không tiếng súng, được cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm