Thay đổi nếp nghĩ cách làm ở Kon Plông

Thay đổi nếp nghĩ cách làm ở Kon Plông

Triển khai Kết luận số 08-KL/TU ngày 24/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, huyện Kon Plông đã có nhiều cách làm hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức, vươn lên phát triển kinh tế. Những mô hình hay, cách làm mới xuất hiện ngày càng nhiều, thôn làng khởi sắc từng ngày…

Thay đổi nếp nghĩ cách làm ở Kon Plông ảnh 1Mô hình điểm nuôi cá rô phi và cá rô đồng của thanh niên Chi đoàn thôn Vi Glơng, xã Hiếu. Ảnh: Ngọc Đức

Kon Plông có trên 6.500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó có 2.744 hộ nghèo và 852 hộ cận nghèo. Để nâng cao đời sống đồng bào, ngày 24/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Kết luận số 08-KL/TU về việc triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Thay đổi nếp nghĩ cách làm ở Kon Plông ảnh 2Để nâng cao đời sống đồng bào, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Ảnh: Khoa Chương

Xác định thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào phải kiên trì, Kon Plông đã tổ chức 143 buổi tuyên truyền cho 10.610 lượt người tại 76/76 thôn, tổ dân phố; 82 buổi tuyên truyền bằng loa phóng thanh lưu động… Hưởng ứng Cuộc vận động, Huyện đoàn Kon Plông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng triển khai nhiều mô hình hay, cách làm cụ thể nhằm hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất như: ao cá thanh niên, nuôi vịt xiêm ở xã Hiếu; nuôi heo đen ở xã Măng Cành; tổ hợp tác măng nứa ở xã Đăk Ring; trồng sâm dây ở xã Đăk Tăng; trồng keo ở xã Ngọc Tem; nuôi trâu, heo, vịt ở xã Măng Bút; hộ gia đình du lịch cộng đồng ở thôn Kon Bring, thị trấn Măng Đen…

Thay đổi nếp nghĩ cách làm ở Kon Plông ảnh 3Thay đổi nếp nghĩ, anh A Da, người Mơ Nâm (một nhánh thuộc dân tộc Xê-đăng), Trưởng thôn Chring, xã Hiếu đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu, cây trồng với mô hình nuôi dê, heo, vịt xiêm và trồng lúa năng suất cao. Ảnh: Ngọc Đức
Thay đổi nếp nghĩ cách làm ở Kon Plông ảnh 4Cuộc vận động là cuộc cách mạng về thay đổi tư tưởng, nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có thế hệ trẻ ở huyện Kon Plông. Ảnh: Ngọc Đức
Thay đổi nếp nghĩ cách làm ở Kon Plông ảnh 5Mô hình nuôi heo đen theo phương thức mới của gia đình anh A Vương ở thôn Đăk Ne, xã Măng Cành cho thu nhập 50 - 60 triệu đồng/năm. Ảnh: Ngọc Đức

Không chỉ tác động mạnh đến ý thức đồng bào, Cuộc vận động còn giúp nhiều thôn làng thực hiện nếp sống văn minh, bỏ dần tập tục lạc hậu; giúp nhiều gia đình đổi mới cách làm ăn, nỗ lực vươn lên, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… để thoát nghèo. Điển hình như anh A Da, người Mơ Nâm (một nhánh thuộc dân tộc Xê-đăng), Trưởng thôn Chring, xã Hiếu với mô hình nuôi dê, heo, vịt xiêm và trồng lúa năng suất cao; anh A Vương ở thôn Đăk Ne, xã Măng Cành với mô hình nuôi heo đen, thu nhập 50 - 60 triệu đồng/năm…

Thay đổi nếp nghĩ cách làm ở Kon Plông ảnh 6Bí thư Chi đoàn xã Hiếu truyền đạt phương thức sản xuất áp dụng công nghệ 4.0 với các đoàn viên thanh niên trong xã. Ảnh: Ngọc Đức
Thay đổi nếp nghĩ cách làm ở Kon Plông ảnh 7Không chỉ tác động mạnh đến ý thức của đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc vận động còn giúp nhiều thôn làng thực hiện nếp sống văn minh. Ảnh: Ngọc Đức

Sau gần 2 năm triển khai, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” đã giúp giảm 991 hộ nghèo ở Kon Plông. Theo ông Đinh Quốc Tuấn, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum: Cuộc vận động là cuộc cách mạng về thay đổi tư tưởng, nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS. Thay đổi để phù hợp với sự phát triển và tiến bộ nhưng không thay đổi truyền thống, bản sắc của đồng bào DTTS cũng như của cộng đồng.

Hoàng Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm