Thắt chặt tình quân dân nơi biên giới

Thắt chặt tình quân dân nơi biên giới

Chiều 24/2, tại xã biên giới Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Nông tổ chức chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913-9/2/2023) và 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2023), 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023).

 
Thắt chặt tình quân dân nơi biên giới ảnh 1Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đăk Nông. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Tại chương trình, Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết: Thông qua “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, nhận thức của cán bộ và người dân tại khu vực biên giới đã dần được nâng cao. Tại xã Đăk Nông đã có 2 tập thể đăng ký và 6 hộ gia đình đã ký kết tự quản đường biên cột mốc, hình thành 9 tổ tự quản an ninh trật tự khu vực làng trên tuyến biên giới; cùng đó, nhiều mô hình phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội tại vùng biên giới. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy, sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc đã tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng, góp phần đảm bảo tình hình an ninh tại khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Thắt chặt tình quân dân nơi biên giới ảnh 2Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum trao mô hình bò giống sinh sản cho hộ nghèo tại xã Đăk Nông. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN


Năm 2022, Đồn biên phòng Dục Nông phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đăk Nông tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đến đông đảo người dân trên địa bàn. Với khẩu hiệu “Mỗi người dân là một cột mốc sống”, đơn vị xác định chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” là nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát huy ý thức, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân trên địa bàn trong quản lý, xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; các cuộc vận động hướng về biên giới, hải đảo được chính quyền địa phương triển khai rộng khắp.

Chính quyền xã Đăk Nông đã chỉ đạo lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp với các tổ, đội công tác của Đồn Biên phòng Dục Nông triển khai truy quét 12 đợt với 131 lượt người tham gia; tham mưu xử phạt vi phạm hành chính 6 vụ/7 đối tượng; tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới được 9 đợt. Thông qua chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, nhiều phụ nữ vùng biên đã học hỏi được các mô hình phát triển kinh tế hay; công tác phòng, chống mua, bán người, xâm hại phụ nữ, trẻ em được đẩy mạnh; hủ tục, bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội và tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép đã được hạn chế.

Thời gian tới, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Ủy ban nhân dân xã Đăk Nông và Đồn Biên phòng Dục Nông tiếp tục tăng cường việc đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh triển khai tốt việc quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc gắn với nền an ninh nhân dân; xây dựng xã Đăk Nông vững mạnh, phát triển nhanh và bền vững.

Nhân chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023”, các cá nhân, tập thể tại xã Đăk Nông đã ký kết tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và các đơn vị đã trao tặng 2 căn Nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ 1 công trình dân vận lực lượng vũ trang; trao mô hình bò giống sinh sản cho hộ nghèo; tặng 94 suất quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất học bổng học sinh nghèo vượt khó; trao tiền hỗ trợ các cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” trên địa bàn xã Đăk Nông. Tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 300 triệu đồng.

Khoa Chương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm