Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Đồng Tháp và Pray veng (Campuchia)

Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Đồng Tháp và Pray veng (Campuchia)

Chiều 25/6, tại thành phố Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).

Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Đồng Tháp và Pray veng (Campuchia) ảnh 1Ông Thạch Dư, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu trong buổi họp mặt. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thạch Dư cho biết, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp. Hai dân tộc đã đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử. Sau ngày giải phóng, hai nước tiếp tục gìn giữ, củng cố tình cảm quý báu đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Đặc biệt, đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia và xuất phát từ truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc, quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai, sát cánh cùng với lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia, nổi dậy đấu tranh chống Pol Pot và giành thắng lợi vào ngày 1/7/1979. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại, đưa Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh đất nước và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.

Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Đồng Tháp và Pray veng (Campuchia) ảnh 2Ngài Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu trong buổi họp mặt. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ngài Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ hữu nghị lâu đời, cùng nhau kề vai sát cánh, vượt qua khó khăn để chống lại kẻ thù, bảo vệ độc lập, chủ quyền cho đất nước và cuộc sống ấm no cho người dân. Sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam đã góp phần đưa Campuchia từ một dân tộc đau khổ và chia ly do chiến tranh trở thành quốc gia thống nhất với hòa bình trọn vẹn.

Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Đồng Tháp và Pray veng (Campuchia) ảnh 3Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn (bên phải) tặng quà cho ngài Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường các hoạt động, góp phần củng cố và giữ gìn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Đồng Tháp có đường biên giới giáp với tỉnh Pray veng (Campuchia) với chiều dài hơn 50 km. Hai tỉnh từ lâu đã có mối quan hệ truyền thống gắn bó, đoàn kết, hữu nghị. Tỉnh đã và đang thực hiện Đề án đối ngoại với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia giai đoạn 2020 - 2025, ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 5 năm với tỉnh Banteay Meanchey, ký kết thường niên với tỉnh Pray veng. Đồng Tháp hợp tác nhiều lĩnh vực như: giáo dục đào tạo, y tế, hợp tác đầu tư, quản lý biên giới, văn hóa, thể thao…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết, năm 2021, tuy chịu tác động của dịch COVID-19 nhưng hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới đạt gần 195 triệu USD, chỉ giảm 4% so với năm 2020. Ba tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới đạt hơn 80 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, xuất khẩu đạt 22,67 triệu USD, nhập khẩu đạt 57,47 triệu USD.

Thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Đồng Tháp và Pray veng (Campuchia) ảnh 4Các đại biểu dự họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia chụp ảnh chung. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Bên cạnh triển khai các hợp tác chính thức, công tác đối ngoại nhân dân được các cấp, các ngành của tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh thực hiện tốt thông qua những hoạt động như: cứu trợ nhân đạo, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo Campuchia; giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, đào tạo nghề cho phụ nữ; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp nhận, hỗ trợ sinh viên Campuchia theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh… Từ năm 1988 đến nay, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp đã đào tạo hơn 1.300 lưu học sinh Campuchia.

Nhựt An

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm