Thành phố Pleiku (Gia Lai) tuyết tâm giữ vững, bảo vệ và thiết lập các “vùng xanh”

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiến hành phun khử khuẩn các điểm liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Quang Thái-TTXVN
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiến hành phun khử khuẩn các điểm liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Quang Thái-TTXVN

Ngày 19/8, thành phố Pleiku (Gia Lai) tổ chức phát động phong trào thi đua “Thành phố Pleiku đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch COVID-19”.

Thành phố Pleiku (Gia Lai) tuyết tâm giữ vững, bảo vệ và thiết lập các “vùng xanh” ảnh 1Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiến hành phun khử khuẩn các điểm liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Quang Thái-TTXVN

Theo đó, thành phố Pleiku kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn; huy động toàn bộ lực lượng tích cực tham gia cuộc chiến phòng, chống dịch với mục tiêu “chủ động ngăn chặn - phát hiện sớm - cách ly kịp thời - khoanh vùng gọn - dập dịch triệt để - điều trị khỏi bệnh - nhanh chóng ổn định tình hình”.

Thành phố quyết tâm giữ vững, bảo vệ và thiết lập các “vùng xanh”, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, đời sống cho nhân dân; đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân an tâm, tuân thủ và đồng thuận các chính sách, biện pháp ứng phó với dịch bệnh, cùng thành phố thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép"...

Trải qua 2 đợt bùng phát dịch COVID-19, thành phố Pleiku đã ghi nhận 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV2. Đặc biệt, thời gian gần đây, số người về từ các địa phương tâm dịch phía Nam ngày càng nhiều gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Với mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ "vùng xanh" để ổn định, phát triển kinh tế, thành phố Pleiku đã huy động toàn bộ lực lượng kịp thời ngăn chặn, phát hiện sớm và cách ly tập trung 722 trường hợp, gần 8.600 người cách ly tại nhà. Thành phố Pleiku đã kiện toàn hoạt động gần 1.100 tổ phòng, chống COVID cộng đồng với sự tham gia của gần 3.000 thành viên.

Cùng với đó, thành phố Pleiku còn đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, vận động các nhà hảo tâm đồng hành cùng địa phương hỗ trợ, chăm lo sức khoẻ, đời sống người dân đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nguyễn Hoài Nam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm