Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thư viện, bảo tàng

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thư viện, bảo tàng
Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đánh giá, chuyến thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng tới Thành phố Hồ Chí Minh góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đã được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp.  

Chúc mừng thành tựu kinh tế- xã hội tỉnh Xiêng Khoảng đã đạt được trong những năm qua, ông Nguyễn Thành Phong tin tưởng chính quyền và nhân dân Xiêng Khoảng sẽ triển khai thành công các mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã đề ra.  
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong với Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng Mangnomek Somkot và các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong với Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng Mangnomek Somkot và các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Xiêng Khoảng cần tăng cường trao đổi đoàn, tạo thuận lợi cho các sở, ban, ngành, doanh nghiệp hai địa phương đẩy mạnh hợp tác đầu tư về xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, du lịch, thương mại... Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các mô hình chăn nuôi gia súc chất lượng cao, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp khai thác nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của Xiêng Khoảng.   
Sở Văn hóa thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với Sở Thông tin Văn hóa và Du lịch tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Sở Văn hóa thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với Sở Thông tin Văn hóa và Du lịch tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Somkot Mangnomek ( Xổm Cốt Măng Nô Mếch), Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua, coi đó là động lực phấn đấu để chính quyền và nhân dân Xiêng Khoảng noi theo.   

Sở Văn hóa thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với Sở Thông tin Văn hóa và Du lịch tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Sở Văn hóa thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với Sở Thông tin Văn hóa và Du lịch tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả của Thành phố Hồ Chí Minh dành cho tỉnh Xiêng Khoảng trong nhiều lĩnh vực, ông Somkot Mangnomek bày tỏ mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Xiêng Khoảng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Xiêng Khoảng phát triển nguồn nhân lực; tư vấn giúp đỡ hoạt động bảo tàng; phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao...   
Chiều 28/3/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) do Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng Mangnomek Somkot dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chiều 28/3/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) do Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng Mangnomek Somkot dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Xiêng Khoảng nhất trí trong thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác trong đó tích cực trao đổi đoàn công tác, nhằm góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng và hai nước nói chung ngày càng bền chặt.   

Sau hội đàm, lãnh đạo hai địa phương đãchứng kiến lễ ký kết ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thư viện, bảo tàng giữa Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh với Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Xiêng Khoảng. Theo đó, trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu, hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng triển khai các hoạt động quản lý thư viện, tổ chức triển lãm các vật phẩm văn hóa, hiện vật bảo tàng về lịch sử quan hệ giữa hai địa phương cũng như quan hệ giữa Việt Nam- Lào./.   
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm