Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau đẩy mạnh hợp tác theo chiều sâu

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau đẩy mạnh hợp tác theo chiều sâu
Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, khẳng định: Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau được triển khai từ năm 2009 đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, tạo mối quan hệ gắn bó giữa hai địa phương. Cụ thể, phía Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ Cà Mau trên nhiều mặt, cả vật chất và chuyên môn nghiệp vụ nông nghiệp, thương mại, giao thông vận tải, y tế, văn hóa, giáo dục, lao động việc làm… 
Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương giai đoạn 2016 – 2020. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương giai đoạn 2016 – 2020. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Cũng theo ông Nguyễn Tiến Hải, chương trình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai địa phương. Điển hình, Thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng về khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, là thị trường tiêu thụ số lượng hàng hóa lớn và là cửa ngõ giao lưu quốc tế; trong khi đó Cà Mau có lợi thế phát triển nông – lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và kinh tế biển. Tuy nhiên sự hợp tác thời gian qua chỉ mới ở giai đoạn tìm hiểu, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm chứ chưa đi vào chiều sâu, chưa có nhiều chương trình hợp tác cụ thể giữa các sở, ban, ngành của hai địa phương. Đặc biệt, sự hợp tác mới chỉ phát triển ở góc độ Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Cà Mau, chưa có sự chủ động liên kết từ phía Cà Mau.  

Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương giai đoạn 2016 – 2020. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương giai đoạn 2016 – 2020. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau trong giai đoạn 2016 – 2020, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần liên kết chặt chẽ theo chiều sâu giữa các sở, ban, ngành và phát huy mạnh mẽ hơn nữa lợi thế của hai địa phương trong từng nội dung, dự án hợp tác. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện hiệu quả việc xúc tiến đầu tư vào các dự án thế mạnh mà Cà Mau kêu gọi hợp tác phát triển. Ông Tất Thành Cang cũng đề nghị mỗi địa phương phân công một Phó Chủ tịch UBND theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trong thỏa thuận hợp tác nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, đảm bảo sự hợp tác mang lại hiệu quả tích cực cho cả hai địa phương.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang trao quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Dương Thanh Bình. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang trao quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau Dương Thanh Bình. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Giai đoạn 2009 – 2016, Cà Mau đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 7 dự án của các nhà đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng vốn đăng ký hơn 19.000 tỷ đồng. Các dự án đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh tại Cà Mau chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực trồng rừng nguyên liệu, y tế và năng lượng./.  

Có thể bạn quan tâm