Thành phố Hồ Chí Minh và New Zealand đẩy mạnh đầu tư, hợp tác thương mại, nông nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh và New Zealand đẩy mạnh đầu tư, hợp tác thương mại, nông nghiệp
Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng khi quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – New Zealand đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục. Hai bên thường xuyên trao đổi qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, nhất là chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa qua là động lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, tạo đà mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong tương lai.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp ông Damien O’Connor, Bộ trưởng Nông nghiệp, An ninh sinh học, An toàn thực phẩm và các vấn đề Nông thôn, kiêm Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu của New Zealand đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp ông Damien O’Connor, Bộ trưởng Nông nghiệp, An ninh sinh học, An toàn thực phẩm và các vấn đề Nông thôn, kiêm Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu của New Zealand đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, quan hệ giữa thành phố Hồ Chí Minh và New Zealand đang phát triển rất tích cực. Cụ thể mới đây, Chính phủ New Zealand đã hỗ trợ đào tạo cán bộ chuyên ngành về an toàn thực phẩm gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cán bộ quản lý, tiếp tục vận dụng những kiến thức khoa học để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Khái quát về tình hình kinh tế, xã hội thành phố, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển dịch cơ cấu theo hướng ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đây cũng là cơ hội tốt để tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện chuyển giao công nghệ giữa New Zealand với Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng mong New Zealand hỗ trợ kỹ năng, chuyên môn trong khâu chế biến nông sản, đóng gói và quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, tạo điều kiện để các mặt hàng Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh sớm tiếp cận được thị trường New Zealand. Cám ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm đến các vấn về nông nghiệp, an toàn thực phẩm và thương mại xuất khẩu, ông Damien O’Connor cho rằng, Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh hợp tác xuất khẩu giữa hai nước. Cụ thể như doanh nghiệp Vinamilk của Việt Nam đã và đang vươn đến thị trường thế giới và ngược lại, các doanh nghiệp New Zealand sẽ sớm có kế hoạch để tiếp cận thị trường Việt Nam.
Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng khi quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – New Zealand đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng khi quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – New Zealand đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
Ông Damien O’Connor tin tưởng, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và việc ký kết các Hiệp định Thương mại tự do, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ và giúp tạo ra thị trường cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam - New Zealand. Ông cũng mong Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, du lịch, nông nghiệp nông thôn… New Zealand hiện là đối tác thương mại lớn thứ 31 của Việt Nam, Việt Nam là đối tác lớn thứ 17 của New Zealand. Năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 900 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất hơn 425 triệu USD (gồm các mặt hàng như nông sản, thủy sản, cà phê, hạt điều, máy vi tính, điện thoại, sản phẩm điện tử, dệt may, giày dép, vật liệu xây dựng...).  Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, New Zealand hiện có 18 dự án với tổng vốn đầu tư gần 60 triệu USD, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Thành phố Hồ Chí Minh với New Zealand đạt gần 359 triệu USD./.
Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm