Thành phố Hồ Chí Minh và Microsoft đẩy mạnh hợp tác

Thành phố Hồ Chí Minh và Microsoft đẩy mạnh hợp tác
Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự tham gia tích cực của Microsoft trong phát triển công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng suốt 20 năm qua; đồng thời, khẳng định quan điểm nhất quán của thành phố là luôn quan tâm đẩy mạnh hợp tác, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, trong đó có Microsoft  để cùng phát triển. 
Bí Thư thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Stefan Sjostrom, Phó chủ tịch Tập đoàn Microsoft. Ảnh: sggp.org.vn
Bí Thư thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Stefan Sjostrom, Phó chủ tịch Tập đoàn Microsoft. Ảnh: sggp.org.vn

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Microsoft tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác hỗ trợ thành phố đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tập trung tại Khu Công nghệ cao của thành phố, Công viên phần mềm Quang Trung và Công viên phần mềm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.  
 
Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, thời gian tới, Microsoft tăng cường phối hợp cùng thành phố đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo và áp dụng vào đời sống; triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống trong quá trình phát triển đô thị của thành phố. 
 
Ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ, năng động cũng như nền tảng vững chắc của thành phố về trình độ nhân lực, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, ông Stefan Sjostrom bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với thành phố về phát triển công nghệ thông tin và áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển đô thị.
 
Ông Stefan Sjostrom cho biết, thời gian tới, Microsoft sẽ cùng các cơ quan chức năng của thành phố nghiên cứu xây dựng chiến lược hợp tác giai đoạn đến năm 2025. Thông qua triển khai chiến lược hợp tác giữa thành phố và Microsoft để tạo sự kết nối, chuyển giao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin cho các địa phương trong cả nước, góp phần xây dựng vai trò đầu tàu của thành phố ở lĩnh vực phát triển đô thị thông minh./. 
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm