Thành phố Hồ Chí Minh và Hungary hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác

Thành phố Hồ Chí Minh và Hungary hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác
Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực vào nhóm Visegrad (Hungary, Ba Lan, Sec, Slovakia) chính thức hoạt động và công trình bệnh viện Ung bướu Cần Thơ được xây dựng bằng nguồn vốn ODA của Hungary vừa được khởi công đã thể hiện tính hiệu quả cao của mối quan hệ hợp tác giữa Hungary và Việt Nam.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đón ông Bus Szilvester, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Kinh tế và Đối ngoại Hungary đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong
đón ông Bus Szilvester, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao
Kinh tế và Đối ngoại Hungary đang có chuyến thăm và làm việc
tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Lãnh đạo Thành phố khẳng định, các thỏa thuận, trao đổi giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Budapest của Hungary trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, quản lý và sử dụng nước sạch... đã được triển khai tích cực và hiệu quả, trở thành cơ sở thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa hai địa phương nói riêng, giữa Thành phố và Hungari nói chung.

Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hungary còn nhiều và trong thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác bằng các dự án, chương trình hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, thương mại và đầu tư, trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực thể thao, xúc tiến du lịch...
Chiều 12/10/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp ông Bus Szilvester, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Kinh tế và Đối ngoại Hungary đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chiều 12/10/2017, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp ông Bus Szilvester, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Kinh tế và Đối ngoại Hungary đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ song phương hai nước, nhất là tại các địa phương phía Nam Việt Nam, ông Bus Szilvezter khẳng định, Hungary luôn mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Trung Âu và biến các thỏa thuận thành hiện thực qua các dự án hợp tác mang lại quyền lợi cho cả hai bên, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong với Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Kinh tế và Đối ngoại Hungary cùng các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong với Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Kinh tế và Đối ngoại Hungary cùng các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Ông Bus Szilvezter nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ truyền thống và sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, Hungary nghiêm túc mong muốn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển đô thị thông minh của Thành phố. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Thành phố tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hungary đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, xúc tiến đầu tư với Thành phố trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, xử lý nước thải, chất thải đô thị, cung cấp sản phẩm nông sản chất lượng cao...

Phó Quốc vụ khanh Bộ ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Cộng hòa Hungary cam kết sẽ nỗ lực đảm bảo tiến độ xây dựng bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, sớm đưa bệnh viện vào hoạt động để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long và góp phần giảm tải cho các bệnh viện của Thành phố Hồ Chí Minh trước sức ép về sự quá tải bệnh nhân./.

Có thể bạn quan tâm