Thành phố Hồ Chí Minh và Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

Thành phố Hồ Chí Minh và Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
Đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của đoàn, ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh: Quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Séc đã được thiết lập từ những năm 1950 của thế kỷ trước, mối quan hệ đó đang được hai nước vun đắp, phát triển qua hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước, thỏa thuận đã ký trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục… 
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN. 

Nhấn mạnh thành phố quan tâm, mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cộng hòa Séc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ông Phạm Đức Hải cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Séc trong hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ cao cho đô thị thông minh cũng như phát triển hệ thống trường đại học, cao đẳng có chất lượng. Bên cạnh đó, thành phố mong muốn đẩy mạnh hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Cộng hòa Séc trong trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa…
 
Cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp, ông Václav Klaus cho biết: Ủy ban Khoa học, Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Hạ viện Cộng hòa Séc đã chọn Việt Nam là địa điểm cho chuyến công du nước ngoài duy nhất trong năm nay của Ủy ban, thể hiện mối quan tâm, mong muốn thúc đẩy hợp tác của Cộng hòa Séc với Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa…
 
Chia sẻ tình hình hoạt động của Ủy ban, ông Vácslav Klaus nhấn mạnh, trong quá khứ, hai nước đã từng có hoạt động trao đổi sinh viên rất phát triển với nhiều cán bộ Việt Nam, nhất là ở lĩnh vực khoa học, kỹ thuật từng là cựu học sinh, sinh viên học tập tại Cộng hòa Séc (trước kia là Tiệp Khắc). Cộng hòa Séc mong muốn thời gian tới cùng Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, gia tăng lượng lưu học sinh giữa hai nước.
 
Đánh giá cao sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Vácslav Klaus  cho biết, Cộng hòa Séc dự định tái lập Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh và mong rằng với sự có mặt của Tổng lãnh sự quán Séc tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động hợp tác về chính trị, triển khai các dự án kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đẩy mạnh hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
 
Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Ủy ban Khoa học, Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Hạ viện Cộng hòa Séc sẽ thăm, làm việc tại một số cơ sở giáo dục, Trung tâm công nghệ cao của thành phố; thăm một số di tích lịch sử và văn hóa.../.
Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm