Thành phố Hồ Chí Minh và Cộng hòa Bulgary thúc đẩy hợp tác kinh tế

Thành phố Hồ Chí Minh và Cộng hòa Bulgary thúc đẩy hợp tác kinh tế
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp ông Emil Karanikolov, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Cộng hòa Bulgary, diễn ra tối 20/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
 Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
   
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Bulgary, Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng và phát triển các mối quan hệ hợp tác với Bulgary.

Phòng Thương mại và Công nghiệp  Bulgary có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 là một minh chứng thể hiện sự quan tâm phát triển quan hệ thương mại và đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh của Chính phủ Bulgary.

Chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của lãnh đạo Bộ Kinh tế Bulgary sẽ góp phần củng cố quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy cơ hội phát triển mạnh mẽ quan hệ kinh tế giữa hai bên. 
   
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh các doanh nghiệp Bulgary đầu tư vào các lĩnh vực thành phố đang quan tâm ưu tiên phát triển như chế biến, đóng gói thực phẩm, y học, sản xuất dược, quy hoạch đô thị, năng lượng tái tạo và các dự án hợp phần của Đề án xây dựng đô thị thông minh, khu đô thị sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh đó, lĩnh vực du lịch, hợp tác giáo dục, xúc tiến thương mại, trao đổi hàng hóa cũng là những cơ hội tốt, đầy tiềm năng để Thành phố Hồ Chí Minh và Bulgary đẩy mạnh hợp tác trong tương lai.
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Emil Karanikolov, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Cộng hòa Bulgaria (trái). Ảnh: Xuân Khu - TTXVN.
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Emil Karanikolov, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Cộng hòa Bulgaria (trái). Ảnh: Xuân Khu - TTXVN.
   
Ông Emil Karanikolov chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, coi đó là một hình mẫu phát triển kinh tế rất đáng để nhiều nước học tập. Quan hệ kinh tế, trao đổi thương mại giữa Bulgary và Việt Nam hiện vẫn chưa đúng với tiềm năng và sự mong muốn của cả hai nước.

Bulgary sẵn sàng trở thành một trong những thành viên đầu tiên của EU thông qua Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam với mong muốn Hiệp định tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho hai nước đẩy mạnh hơn các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại và đầu tư.
  
Bộ trưởng Bộ Kinh tế Bulgary cho biết, bên cạnh quan hệ hợp tác song phương giữa hai  nước, Bulgary rất mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ giữa địa phương hai nước, nhất là hợp tác kinh tế, du lịch và văn hóa.

Cộng hòa Bulgary cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến đầu tư, kinh doanh tại Bulgary và sẽ là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam đi vào châu Âu.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong (thứ ba từ trái sang, hàng trên) chụp ảnh chung với đoàn đại biểu Bộ Kinh tế Cộng hòa Bulgaria. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong (thứ ba từ trái sang, hàng trên) chụp ảnh chung với đoàn đại biểu Bộ Kinh tế Cộng hòa Bulgaria. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN.
   
Ông Emil Karanikolov cam kết sẽ nỗ lực giới thiệu và sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn pháp lý các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Bulgary và châu Âu cũng như sẽ khuyến khích, tạo điều kiện cho  giữa các doanh  nghiệp Bulgary đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh.
   
Năm 2017, thương mại hai chiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bulgary đạt 21,8 triệu USD. Thành phố Hồ Chí Minh nhập khẩu từ Bulgary các sản phẩm hóa chất, nguyên liệu dược, dược phẩm.

Hiện các doanh nghiệp Bulgary có 2 dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn khoảng 1 triệu USD./.
 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm