Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 27 thầy thuốc trẻ tiêu biểu

Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 27 thầy thuốc trẻ tiêu biểu
Những điển hình được tuyên dương không chỉ năng động, sáng tạo, trí tuệ, giàu y đức mà còn là những tấm gương đầy nhiệt huyết trong các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ. Đây là những y, bác sĩ trẻ tiêu biểu được lựa chọn từ Cuộc vận động "Thầy thuôc trẻ tiêu biểu" do Thành đoàn Thành phố phát động, tiêu biểu trong rèn luyện y đức, y nghiệp và trong tham gia các hoạt động xã hội. 
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các thầy thuốc trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 năm 2017. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các thầy thuốc trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 năm 2017. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
Thời gian qua, Cuộc vận động "Thầy thuốc trẻ tiêu biểu" được triển khai sâu rộng trong các cơ sở Đoàn ngành y, tạo môi trường rèn luyện, khích lệ đội ngũ thầy thuốc trẻ rèn luyện, nỗ lực, phát huy mạnh mẽ vai trò của tuổi trẻ, cống hiến tài năng, tâm huyết cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng xã hội. 
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các thầy thuốc trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 năm 2017. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các thầy thuốc trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 năm 2017. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
Chúc mừng các thầy thuốc trẻ tiêu biểu, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng ghi nhận, biểu dương các gương điển hình được tuyên dương, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên đang công tác trong ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. 
Các thầy thuốc trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 năm 2017. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Các thầy thuốc trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 năm 2017. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Đồng chí Võ Thị Dung nhấn mạnh, vai trò của ngành y tế rất quan trọng trong xã hội, để nâng cao chất lượng ngành y tế, vai trò của đội ngũ luôn là yếu tố hàng đầu, trong đó có đội ngũ thầy thuốc trẻ. Lãnh đạo Thành phố vui mừng khi thấy tuổi trẻ ngành y tế đã phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Đồng chí mong muốn đội ngũ thầy thuốc trẻ tiếp tục nỗ lực, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệt huyết với các hoạt động vì cộng đồng xã hội.
Các thầy thuốc trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 năm 2017. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Các thầy thuốc trẻ tiêu biểu nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 5 năm 2017. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Đặc biệt, tiếp tục nỗ lực trong nghiên cứu, trau dồi kiến thức, chuyên môn, tiến xa hơn nữa trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo, cho ra đời thêm nhiều đề án mới trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân./.
Nguồn:TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm