Thành phố Hồ Chí Minh trao giải cuộc thi Văn hay chữ tốt năm 2016

Thành phố Hồ Chí Minh trao giải cuộc thi Văn hay chữ tốt năm 2016
Vượt qua hàng ngàn thí sinh ở vòng loại, 144 thí sinh là học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã cùng tham gia vòng chung kết cuộc thi diễn ra ngày 29/10.

Tại vòng chung kết, các thí sinh được tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại quận 3 để quan sát, ghi nhận tư liệu, cảm nhận thực tế để vận dụng thực hiện bài thi.
 
Em Nguyễn Khánh Ly, học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh đoạt giải nhất cuộc thi “ Văn hay chữ tốt năm 2016” khối 8-9. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Em Nguyễn Khánh Ly, học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh đoạt giải nhất cuộc thi “ Văn hay chữ tốt năm 2016” khối 8-9. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Theo Ban tổ chức, đề thi năm nay theo hướng mở, yêu cầu vận dụng, cảm nhận thực tế để thể hiện khả năng văn học. Cụ thể, đề thi khối lớp 6-7 yêu cầu thí sinh viết “Bức thông điệp từ quá khứ” từ cảm xúc và suy nghĩ khi tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh; đề khối 8-9 trích một đoạn trong bài thơ Đất nước của tác giả Nguyễn Đình Thi và yêu cầu thí sinh viết bài văn về “Những tiếng vọng ngày xưa” mà tác giả đã nói đến trong đoạn thơ, từ những cảm xúc và suy nghĩ khi tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh cùng những hiểu biết về lịch sử đất nước mình.
Các thí sinh đoạt giải cuộc thi “ Văn hay chữ tốt năm 2016” nhận giải tại buổi lễ. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.
Các thí sinh đoạt giải cuộc thi “ Văn hay chữ tốt năm 2016” nhận giải tại buổi lễ. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.

Kết quả chung cuộc, em Nguyễn Truyền Vân Anh, Trường trung học cơ sở Hoa Lư, quận 9 giành giải Nhất khối lớp 6-7; em Nguyễn Khánh Ly, Trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhà Bè giành giải Nhất khối lớp 8-9.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhì, 4 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Cuộc thi dành cho học sinh trung học cơ sở, nhằm trau dồi kỹ năng viết Văn, bồi dưỡng tâm hồn trong sáng của các em học sinh, giúp các em hoàn thiện nhân cách và trở thành công dân có ích cho xã hội. Hàng năm, cuộc thi đã trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh./.   

Có thể bạn quan tâm