Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải chạy vũ trang và việt dã học sinh

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải chạy vũ trang và việt dã học sinh
Kết quả, đối với khối lực lượng vũ trang, vận động viên Mai Thanh Duy, Lê Minh Tài (Trung đoàn Gia Định), Nguyễn Hoàng Phúc (Đại đội trinh sát đặc nhiệm) lần lượt giành huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng. Trung đoàn Gia Định giành giải nhất toàn đoàn, Đại đội công binh xếp hạng nhì và Đại đội trinh sát đặc nhiệm xếp hạng ba.
Các VĐV lực lượng vũ trang trên đường chạy. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Các VĐV lực lượng vũ trang trên đường chạy. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Khối lực lượng dân quân, Nguyễn Quốc Duy, Nguyễn Hải Ninh (Bộ Chỉ huy quân sự Quận 1), Thái Hữu Quý (Bộ Chỉ huy quân sự Quận 6) giành huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng nội dung cá nhân nam. Bộ Chỉ huy quân sự quận Bình Tân, Bộ Chỉ huy quân sự Quận 1, Bộ Chỉ huy quân sự Quận 6 lần lượt giành giải nhất, nhì, ba toàn đoàn nội dung đồng đội nam.    Ở nội dung lực lượng dân quân nữ, Trần Thanh Trúc (Bộ Chỉ huy quân sự quận Bình Tân), Nông Thị Biên (Bộ Chỉ huy quân sự Quận 8), Lê Xuân Hồng (Bộ Chỉ huy quân sự Quận 6) giành huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng. Bộ Chỉ huy quân sự Quận Bình Tân, Bộ Chỉ huy quân sự Quận 8, Bộ Chỉ huy quân sự Quận 6 giành giải nhất, nhì, ba toàn đoàn.    
Các VĐV là học sinh nữ trên đường chạy. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Các VĐV là học sinh nữ trên đường chạy. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Kết quả giải việt dã học sinh Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017, Tô Tấn Tài, Nguyễn Phi Cường  (Trường Năng khiếu Nguyễn Thị Định, Quận 8), Châu Hoàng Thế Lân ( huyện Cần Giờ) lần lượt giành huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng nội dung nam.     Ở nội dung học sinh nữ, Nguyễn Thị Lan Thanh ( huyện Cần Giờ), Lê Thị Thanh Nhàn ( Quận 12), Trần Lê Khanh ( Quận 2) lần lượt giành huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng.     Giải chạy vũ trang và Giải việt dã học sinh Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) và kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016).    
Trao thưởng cá nhân nội dung nữ học sinh. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trao thưởng cá nhân nội dung nữ học sinh. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Giải thu hút sự tham gia của 2.000 vận động viên gồm lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân và học sinh của 22 trường, quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với 5 đợt chạy, cự ly 6 km nam và cự ly 3 km nữ trên tuyến đường Trường Sa và Hoàng Sa./.
Trao giải cho các VĐV đạt thành tích. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trao giải cho các VĐV đạt thành tích. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
TTXVN

Có thể bạn quan tâm