Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9:

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm
Theo đó, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào sáng ngày 1/9 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Pháo hoa nghệ thuật tầm cao được bắn lên tại hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Pháo hoa nghệ thuật tầm cao được bắn lên tại hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Trước đó, vào ngày 31/8, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn thành phố tổ chức triển lãm ảnh tại tuyến đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hóa và Thể thao và đối diện Công viên Chi Lăng).
 
UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại nóc Hầm vượt sông Sài Gòn, phía quận 2 (tầm cao) và Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 (tầm thấp). Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/9. Theo UBND Thành phố, kinh phí thực hiện bắn pháo hoa được vận động từ các nguồn lực xã hội.
 
Nhân dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều hoạt động gồm Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tối ngày 2/9, Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các quận, huyện ngoại thành do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố thực hiện tại các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ và quận 2.

UBND thành phố tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ITE-HCMC 2018. Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn thành phố tổ chức Cuộc đua xe đạp “Vòng quanh thành phố” năm 2018.

Mặt khác, Sở Ngoại vụ thành phố phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tiệc chiêu đãi các cơ quan ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh…/.
 Anh Tuấn
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm