Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát người từng đến Đà Nẵng, khoanh vùng cách ly những trường hợp tiếp xúc với người mắc COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát người từng đến Đà Nẵng, khoanh vùng cách ly những trường hợp tiếp xúc với người mắc COVID-19

Tính đến 11 giờ ngày 5/8/2020, đã có 43.576 người từng đến Đà Nẵng kể từ ngày 1/7/2020 đang cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khai báo y tế; trong đó có 29.533 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 14.621 người có kết quả âm tính và 6 trường hợp xác định mắc COVID-19 (gồm bệnh nhân 510, 517, 518, 567, 568, 589). Thông tin được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chiều 5/8.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát người từng đến Đà Nẵng, khoanh vùng cách ly những trường hợp tiếp xúc với người mắc COVID-19  ảnh 1Phần lớn người dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Để phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã điều tra dịch tễ được 845 người tiếp xúc gần với các ca bệnh, tiếp cận được 818 người, tổ chức cách ly tập trung 236 người và cách ly tại nhà 577 người.

Trong số này, 813 người đã được lấy mẫu xét nghiệm và đã có 493 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính (305 người tiếp xúc gần, 188 người có liên quan), 319 người đang chờ kết quả.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát người từng đến Đà Nẵng, khoanh vùng cách ly những trường hợp tiếp xúc với người mắc COVID-19  ảnh 2Thực hiện kiểm tra việc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt tại chợ Nhật Tảo (quận 10). Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục yêu cầu các đơn vị y tế phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo quy định; đồng thời tiếp tục truy vết, điều tra người tiếp xúc để cách ly y tế và xét nghiệm kiểm tra.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát người từng đến Đà Nẵng, khoanh vùng cách ly những trường hợp tiếp xúc với người mắc COVID-19  ảnh 3Người dân chấp hành đeo khẩu trang tại Trung tâm thương mại Saigon Centre, quận 1. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Liên quan đến ca bệnh 669 (là một bác sỹ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai), chiều 5/8, bác sỹ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân 669 từng tham dự Lớp học “Điều trị bệnh lý tuyến vú, các khối u bằng vi sóng, RFA Laser Echopluse dưới hướng dẫn siêu âm" do Trung tâm Đào tạo Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức từ ngày 20/7/2020 đến ngày 20/8/2020.

Tuy nhiên, vào ngày khai giảng, bệnh nhân 669 không đến lớp học, ngày 21/7 bệnh nhân đến chào Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Trưởng Đơn vị tuyến vú xin không tham gia lớp học vì có lý do cá nhân. Tối 23/7, bệnh nhân 669 có tham gia buổi liên hoan của lớp học.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát người từng đến Đà Nẵng, khoanh vùng cách ly những trường hợp tiếp xúc với người mắc COVID-19  ảnh 4Phần lớn người dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Do đó, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện 3 lần xét nghiệm COVID-19 cho Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Trưởng Đơn vị Tuyến vú; thực hiện cách ly đối với hai người này. Đồng thời, những trường hợp tiếp xúc với hai nhân viên y tế này cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện các kết quả xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát người từng đến Đà Nẵng, khoanh vùng cách ly những trường hợp tiếp xúc với người mắc COVID-19  ảnh 5Người dân nghiêm túc đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Được biết, ngoài Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân 669 cũng có tiếp xúc với các nhân viên y tế của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 5/8, bác sỹ Diệp Bảo Tuấn,  Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố cho biết, có 6 bác sỹ tham dự buổi liên hoan ngày 23/7 với bệnh nhân 669.

Ngay sau khi biết thông tin vợ bệnh nhân 669 mắc COVID-19, cả 6 nhân viên y tế này đã được cách ly tại bệnh viện. Từ ngày 30/7, những người này được chuyển sang Khu cách ly quận Bình Thạnh và kết quả ban đầu cả 6 bác sỹ âm tính với SARS-CoV-2./.

Đinh Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm