Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy xã hội hóa đầu tư môn Lân - Sư - Rồng

Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy xã hội hóa đầu tư môn Lân - Sư - Rồng

Chiều 23/12, Ban vận động thành lập Liên đoàn Lân - Sư - Rồng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thành lập Liên đoàn Lân - Sư - Rồng nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm hỗ trợ tích cực hơn cho phong trào và thành tích của môn Lân - Sư - Rồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, xã hội của Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy xã hội hóa đầu tư môn Lân - Sư - Rồng ảnh 1 Quang cảnh đại hội. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, ông Lư Chấn Lợi, Trưởng Ban vận động thành lập Liên đoàn Lân - Sư - Rồng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Liên đoàn luôn hướng đến mục tiêu xây dựng, lan tỏa và phát triển phong trào Lân - Sư - Rồng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng đối tượng thanh niên, thiếu niên, học sinh nhằm tạo nền tảng rộng rãi cho việc phát triển năng khiếu để đào tạo tài năng đóng góp vào thành tích chung của thể thao; đồng thời phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội của Thành phố.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm hướng đến phát triển phong trào Lân - Sư - Rồng Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng phong trào ở các huyện ngoại thành, đây là những nơi cung cấp lực lượng vận động viên dồi dào; nghiên cứu xây dựng các chương trình huấn luyện cho các đối tượng tập luyện phù hợp với từng nhóm lứa tuổi.

Bên cạnh đó, Liên đoàn sẽ phối hợp với các trường học để tổ chức các lớp đào tạo chuẩn hóa trình độ của các huấn luyện viên cơ sở hiện nay, hỗ trợ kinh phí cho vận động viên tham dự các giải quốc gia, quốc tế; đồng thời hoàn thiện hệ thống thi đấu ổn định từ cấp quận, huyện đến cấp Thành phố nhằm hỗ trợ tích cực cho công tác tuyển chọn và nâng cao chất lượng thành tích Lân - Sư - Rồng Thành phố; duy trì tổ chức các giải thi đấu mở rộng, giải quốc tế hàng năm để tạo sự hấp dẫn, thu hút quần chúng.

Theo ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, việc thành lập Liên đoàn Lân - Sư - Rồng Thành phố Hồ Chí Minh tạo thêm những điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng, nâng cao tính nghệ thuật, kỹ thuật biểu diễn, hoạt động chuyên môn của các đoàn Lân - Sư - Rồng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Mai Bá Hùng nhấn mạnh, Liên đoàn cần đẩy mạnh xã hội hóa trong tập huấn, thi đấu thông qua các hoạt động vận động tài trợ, quảng bá hình ảnh phong trào Lân - Sư - Rồng Thành phố Hồ Chí Minh để thu hút các doanh nghiệp tài trợ; tổ chức các sự kiện, hoạt động Lân - Sư - Rồng để tạo nguồn thu từ xã hội; đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức giải quốc tế hàng năm, đăng cai tổ chức các giải khu vực, châu lục và thế giới, qua đó nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, tăng cường lực lượng trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên để điều hành, tham gia vào các giải đấu quốc gia và quốc tế hàng năm.

Vì sự phát triển của phong trào và thành tích của môn Lân - Sư - Rồng Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Liên đoàn đoàn kết nhất trí cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua nhằm đưa môn Lân - Sư - Rồng Thành phố phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đóng góp vào sự nghiệp phát triển phong trào thể dục thể thao Thành phố trong những năm tới. 

Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy xã hội hóa đầu tư môn Lân - Sư - Rồng ảnh 2 Ban Chấp hành Liên đoàn Lân - Sư - Rồng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới với 33 thành viên. Ông Lư Chấn Lợi giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lân - Sư - Rồng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thu Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm