Thành phố Hồ Chí Minh: Tạo sân chơi mùa hè bổ ích, nâng cao kỹ năng sống cho học sinh

Thành phố Hồ Chí Minh: Tạo sân chơi mùa hè bổ ích, nâng cao kỹ năng sống cho học sinh
Diễn ra từ ngày 3/6 đến ngày 1/7, với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ trải nghiệm và trưởng thành”, Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” lần thứ 13 năm 2018 được triển khai với nhiều chỉ tiêu như tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm thực tế bổ ích cho chiến sĩ và thiếu nhi; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng ngoại ngữ, tin học cho ít nhất 5.000 học sinh, thực hiện hoàn thành bộ sản phẩm truyền thông “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, phát triển 1.000 đoàn viên..
Trao cờ ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” lần thứ 13 năm 2018. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trao cờ ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” lần thứ 13 năm 2018. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Trở thành chiến sĩ trong Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, các học sinh sẽ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, tham gia hoạt động tình nguyện “Vì đàn em”, “Vì người bạn ngoại thành”, trở thành thành viên của các câu lạc bộ “Văn hóa giao thông”, “Phóng viên Hoa phượng đỏ”, “Khoa học vui”, “Em yêu lịch sử”...
 
Theo Ban Chỉ huy chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” lần thứ 13 năm 2018, chiến dịch là sân chơi mùa hè bổ ích, trong đó các học sinh được tham gia nhiều hoạt động văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường.

Đây cũng là môi trường để các học sinh trải nghiệm nhiều hoạt động thuộc các lĩnh vực, từng bước hoàn thiện bản thân, tích lũy những kinh nghiệm, bài học trong cuộc sống.
Đoàn viên thanh niên ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” lần thứ 13 năm 2018. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Đoàn viên thanh niên ra quân Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” lần thứ 13 năm 2018. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” lần thứ 13 năm 2018 tham gia ngay vào lớp tập huấn trang bị kỹ năng thực hành xã hội, lớp tập huấn trang bị kỹ năng tự vệ, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, tham quan các gian hàng trải nghiệm văn hóa dân gian, thực hành viết thư pháp, tạo hình bóng bóng, học làm ảo thuật.
 
Trong khi đó, tại các địa phương, các chiến sĩ tình nguyện tham quan và tìm hiểu về vệ sinh môi trường trên tuyến rạch Tư Trang, phường An Phú Đông, Quận 12, thực hiện dọn dẹp vệ sinh công viên chung cư Thạnh Mỹ Lợi, thu gom ve chai gây quỹ thực hiện công trình Hoa phượng đỏ “Trang bị bộ dụng cụ vui chơi cho thiếu nhi tại công viên” tại Quận 2.

Tại quận Thủ Đức, các chiến sĩ  thực hiện xóa mẫu quảng cáo sai quy định, dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường, tổ chức đạp xe diễu hành và phát tờ rơi tuyên truyền vệ sinh môi trường. Tại Quận 8, các học sinh tham gia tổng vệ sinh, xóa bảng quảng cáo trên tuyến đường Bến Bình Đông…./.
  Nguyễn Xuân Dự
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm