Thành phố Hồ Chí Minh: Tặng quà cho đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey

Thành phố Hồ Chí Minh: Tặng quà cho đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey

Chiều 6/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey của đồng bào Khmer, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Người Lao động tổ chức tặng quà cho 260 hộ gia đình Khmer và hỗ trợ kinh phí học tập cho 135 học sinh, sinh viên Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tặng quà cho đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Danh dự Chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” cùng dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay có hơn 50 dân tộc thiểu số đang sinh sống, làm việc và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, Thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cả về vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tặng quà cho đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey ảnh 2Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện nhà hảo tâm trao kinh phí hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thay mặt Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, bà Phan Kiều Thanh Hương gửi lời tri ân đến các nhà hảo tâm và ông Trương Hòa Bình đã luôn đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, tích cực vận động đóng góp trong các chương trình an sinh xã hội cho đồng bào thiểu số trên địa bàn Thành phố.

Bà Phan Kiều Thanh Hương bày tỏ hy vọng, những phần quà trao tặng hôm nay sẽ là nguồn động viên đến học sinh, sinh viên có tinh thần hiếu học và sự sẻ chia đến đồng bào dân tộc Khmer thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Chol Chnam Thmey năm 2023; là tình cảm và sự quan tâm của Thành phố đến đồng bào Khmer nói riêng, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố nói chung, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân văn, truyền thống “nghĩa tình” của thành phố mang tên Bác.

Tại buổi lễ, 260 hộ gia đình đồng bào Khmer thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Tân Bình, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ được nhận phần quà trị giá 1.000.000 đồng/hộ và mỗi học sinh, sinh viên Khmer nghèo hiếu học được hỗ trợ kinh phí học tập trị giá 1.000.000 đồng/người.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tặng quà cho đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey ảnh 3Bà Phan Kiều Thanh Hương (thứ 2 từ trái sang), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao thư cảm ơn cho đại diện nhà hảo tâm. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình có trị giá gần 400 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” của Báo Người Lao động và sự đóng góp ủng hộ của một số đơn vị, cá nhân như Tập đoàn Charm Group, Công ty Cổ phần Bamboo Capital, Công ty Cổ phần Môi trường Tân Thiên Nhiên.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm