Thành phố Hồ Chí Minh: Tạm đình chỉ công tác giáo viên không giảng bài khi lên lớp

Thành phố Hồ Chí Minh: Tạm đình chỉ công tác giáo viên không giảng bài khi lên lớp
Theo đó, các lớp giáo viên này đang phụ trách sẽ được bàn giao cho giáo viên khác. Dự kiến, trong tuần này, Hội đồng kỷ luật của Trường Trung học Phổ thông Long Thới sẽ họp thống nhất xử lý trách nhiệm của cô Trần Thị Minh Châu và các cá nhân có liên quan.
Cô giáo Trần Thị Minh Châu và học sinh Phạm Song Toàn. Ảnh: sggp.org.vn
 Cô giáo Trần Thị Minh Châu và học sinh Phạm Song Toàn. Ảnh: sggp.org.vn
 
Trước đó, ngày 23/3, tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh với học sinh tiêu biểu của thành phố, em Phạm Song Toàn, học sinh lớp 11A1, Trường Trung học Phổ thông Long Thới đã phản ánh cô giáo dạy Toán lớp em khi lên lớp chỉ viết bài lên bảng mà không giảng bài, học sinh phải tự học, tự làm bài. Sự việc đã được học sinh phản ánh đến giáo viên chủ nhiệm nhưng vẫn không được giải quyết.
 
Tại buổi làm việc của UBND Thành phố Hồ Chí Minh với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và Ban Giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Long Thới về sự việc này vào ngày 6/4, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu đã yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố nhanh chóng xử lý việc này.
 
Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định đây là sự việc nghiêm trọng, bản chất sự việc là các em đang bị bạo hành tinh thần khi cô giáo lên lớp mà không giảng bài, không nói gì, trong khi học trò không hiểu mình có lỗi gì.../.
  Thu Hoài
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm