Dịch bệnh do chủng mới virus Corona:

Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm không để dịch bệnh nCoV lây lan trong cộng đồng

Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm không để dịch bệnh nCoV lây lan trong cộng đồng
Hoan nghênh những nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhìn nhận, thành phố đã có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan như phân luồng điều trị, thực hiện cách ly, giám sát ca nghi nhiễm…
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn quan sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân nhiễm nCoV từ phòng cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thông qua màn hình camera. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn quan sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân nhiễm nCoV từ phòng cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thông qua màn hình camera. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Ngoài 3 trường hợp mắc bệnh từ vùng dịch trở về, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh chưa phát sinh thêm ca mắc mới nCoV. Tuy nhiên, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh rộng, lưu lượng người dân đi lại, du lịch nhiều thì việc mỗi quận, huyện chỉ có 2 đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh nCoV vẫn còn hạn chế.
Đoàn công tác quan sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân nhiễm nCoV từ phòng cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thông qua màn hình camera. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Đoàn công tác quan sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân nhiễm nCoV từ phòng cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thông qua màn hình camera. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Do đó, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị thành phố tăng cường thêm lực lượng này để lập nên hàng rào chắn vững chắc ngăn ngừa dịch lây lan. “Chúng ta không được chủ quan bởi tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp và có nhiều diễn biến khó lường. Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng thêm lực lượng phản ứng nhanh, xây dựng thêm các khu cách ly các ca nghi ngờ tại các bệnh viện quận, huyện; hạn chế đưa người nghi nhiễm lên tuyến trên vừa gây quá tải, vừa tăng nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh. 
Đoàn Công tác Bộ Y tế làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh chiều 9/2. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Đoàn Công tác Bộ Y tế làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh chiều 9/2. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 9/2, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xác định 3 trường hợp nhiễm virus Corona, trong đó 1 trường hợp đã khỏi bệnh. 27 trường hợp nghi ngờ đã cho kết quả âm tính.

Các bệnh viện trên địa bàn cũng đã theo dõi 39 trường hợp có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, trong đó  trong đó 11 ca đã kết thúc theo dõi, 18 ca đang được cách ly tập trung và 10 trường hợp cách ly tại nhà.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Riêng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, từ cuối tháng 1/2020 đến nay đã tiếp nhận 44 trường hợp nghi nhiễm bệnh, trong đó 1 trường hợp dương tính với virus Corona.

Trong 44 ca nghi ngờ nhiễm bệnh có 18 người quốc tịch Trung Quốc, 18 người quốc tịch Việt Nam, 4 người quốc tịch Mỹ, 1 người Ấn Độ, 1 người Đức, 1 người Nga và 1 người đến từ Italia.

Hiện tại, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đang theo dõi cách ly 13 trường hợp nghi ngờ, điều trị 1 ca dương tính (trường hợp Việt kiều T.H.K) và 1 ca có triệu chứng bệnh nhưng chưa có kết quả xét nghiệm. 
Đoàn công tác quan sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân nhiễm nCoV từ phòng cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thông qua màn hình camera. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Đoàn công tác quan sát tình hình sức khỏe của bệnh nhân nhiễm nCoV từ phòng cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thông qua màn hình camera. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Để phòng chống bệnh lây lan, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp, trong đó có việc chuẩn bị các khu vực thu dung cách ly, điều trị tại các bệnh viện tuyến thành phố và bệnh viện tuyến quận, huyện.
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Đặc biệt, sự ra đời của Bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi chính thức hoạt động vào ngày 10/2 là một trong những sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó của Thành phố Hồ Chí Minh nếu dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.

Song song với biện pháp cách ly người nghi nhiễm bệnh và người đã nhiễm bệnh, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Y tế cho phép phòng xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới được thực hiện xét nghiệm về virus Corona nhằm giảm tải cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đẩy nhanh thời gian xét nghiệm đối với những ca nghi ngờ. 
Bệnh nhân T.H.K dương tính với virus Corona đang được cách ly, điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bệnh nhân T.H.K dương tính với virus Corona đang được cách ly, điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước nguy cơ dịch bệnh nCoV lây lan trong cộng đồng, thành phố đã triển khai nhiều biện pháp phòng bệnh, trong đó đáng kể nhất là huy động sự tham gia của toàn bộ các sở, ngành liên quan cùng chung tay chống dịch.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của bệnh nhân nhiễm nCoV từ phòng cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của bệnh nhân nhiễm nCoV từ phòng cách ly Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Mặc dù là địa bàn rộng, mật độ dân cư đông cùng với lưu lượng người nước ngoài sinh sống và làm việc nhiều nhưng cho đến thời điểm này Thành phố Hồ Chí Minh đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nCoV, không có ca bệnh phát sinh nội tại trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Công tác Bộ Y tế. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Công tác Bộ Y tế. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Chúng tôi đã yêu cầu các sở, ngành và 24 quận, huyện thực hiện phòng, chống dịch theo phương châm 5 tại chỗ, mỗi đơn vị đều phải có một kế hoạch ứng phó riêng tùy tình hình thực tế. Chúng tôi quyết tâm không để dịch bệnh lây lan, không để người mắc bệnh tử vong trên địa bàn thành phố”, ông Liêm nhấn mạnh./.
 Đinh Hằng
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm