Thành phố Hồ Chí Minh: Quận 1 thay đổi mẫu barie chắn vỉa hè

Thành phố Hồ Chí Minh: Quận 1 thay đổi mẫu barie chắn vỉa hè
Thay vì lắp 3 thanh inox so le như trước, giờ đây chỉ còn 1 thanh. Do thay đổi cách lắp nên giờ đây lối dành cho người đi bộ được mở rộng hơn 1m, và nằm phía vách tường.

Như vậy người đi bộ có thể đi theo lối này, hoặc bước qua thanh barie chứ không còn phải đi theo đường “zíc zắc” như trước.
Nhiều người vẫn đi xe máy trên vỉa hè lắp thí điểm barie một thanh. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN
Nhiều người vẫn đi xe máy trên vỉa hè lắp thí điểm barie một thanh. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Trước đó Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp cùng UBND phường Bến Nghé tổ chức lắp các barie thí điểm trên một số tuyến đường như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lý Tự Trọng, Pasteur….
Du khách đi bộ trên vỉa hè đường Lý Tự Trọng được lắp thí điểm barie một thanh. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN
Du khách đi bộ trên vỉa hè đường Lý Tự Trọng được lắp thí điểm barie một thanh. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Cho đến nay việc này vẫn đang gây ra những ý kiến trái chiều. 

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm