Thành phố Hồ Chí Minh phát động thực hiện “Nơi ở sạch đẹp - phòng, chống vi rút ​Zika"

Thành phố Hồ Chí Minh phát động thực hiện “Nơi ở sạch đẹp - phòng, chống vi rút ​Zika"
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết: Trước tình hình bệnh do vi rút Zika đã lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có số trường hợp nhiễm nhiều nhất, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh do vi rút Zika, tập trung ở những nơi đông công nhân lao động. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vận động công nhân lao động làm tốt công tác vệ sinh phân xưởng, nhà máy, nơi ở, dọn dẹp rác thải, xóa bỏ vũng nước tù đọng, khơi thông cống rãnh, diệt lăng quăng, không để muỗi có điều kiện phát triển.    
Công nhân, người lao động tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu trọ. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Công nhân, người lao động tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu trọ. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng kêu gọi mỗi công nhân hãy trở thành một tuyên truyền viên tích cực để đưa thông tin đến đông đảo công nhân ở nhà máy, doanh nghiệp, người thân, bạn bè nơi sinh sống về các cách thức hiệu quả phòng, chống bệnh do vi rút Zika, bảo vệ sức khỏe cho mọi người.    

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh: Liên đoàn Lao động thành phố phát động dọn dẹp vệ sinh môi trường tại tất cả các công đoàn cơ sở. Đây là việc làm cần thiết, cần được thực hiện gấp rút nhằm kịp thời ngăn chặn dịch bệnh do vi rút Zika bùng phát, tập trung nhất tại các khu nhà trọ dành công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố.    

Tuyên truyền phòng, chống bệnh do vi rút Zika cho công nhân, người lao động tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Tuyên truyền phòng, chống bệnh do vi rút Zika cho công nhân, người lao động tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Sau lễ phát động, 200 công nhân, người lao động đã tham gia dọn dẹp rác thải, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm tại khu nhà trọ 1155/3/7, khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Khu nhà trọ này có 185 phòng, là nơi ở của gần 400 công nhân, người lao động.  

Theo số liệu của Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 25/11, thành phố đã xác định được 74 trường hợp nhiễm vi rút Zika, trong đó quận Bình Thạnh (15 ca), Quận 2 (12 ca), Quận 12, quận Tân Phú (8 ca) là những địa phương có số người nhiễm vi rút Zika nhiều nhất. /. 

Có thể bạn quan tâm