Thành phố Hồ Chí Minh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”năm 2022

Thành phố Hồ Chí Minh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”năm 2022

Sáng 8/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, nhân kỷ niệm Ngày Thế giới chống đói nghèo (17/10) và kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Thành phố Hồ Chí Minh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”năm 2022 ảnh 1Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh (thứ 3, từ trái sang) và bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố (thứ 4, từ phải sang) trao tặng quà và phương tiện sinh kế từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu vận động Quỹ đạt 40 tỷ đồng và hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố vận động đạt được trên 125 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Thành phố tiếp tục chăm lo các nhu cầu còn thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chủ trương giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Trong dịp này, Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố tổ chức chương trình văn nghệ “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 21 vào tối 19/10, kêu gọi tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, tạo điều kiện trợ giúp thiết thực cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thành phố Hồ Chí Minh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”năm 2022 ảnh 2Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao tặng kinh phí xây dựng Nhà tình thương năm 2022. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trân trọng tri ân những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tôn chức tôn giáo, cá nhân trong và ngoài nước đã tích cực hưởng ứng, thiết thực hỗ trợ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, bà Trần Kim Yến bày tỏ tin tưởng: Với truyền thống, đạo lý tốt đẹp ngàn đời, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của người dân Việt Nam nói chung và của người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân Thành phố.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố hy vọng, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”năm 2022 sẽ tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa yêu thương, thể hiện sâu sắc tình làng, nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư; hình thành nét văn hóa, thắm đượm tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong cuộc sống sôi động của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Thành phố Hồ Chí Minh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”năm 2022 ảnh 3Đại diện nhà tài trợ Novagroup và đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng kinh phí xây dựng Nhà tình thương năm 2022. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại buổi lễ phát động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố - Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và trao tặng kinh phí xây dựng, sửa chữa 56 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương; hỗ trợ 35 phương tiện sinh kế cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thành phố; hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho 1.867 học sinh, sinh viên; vận động đỡ đầu cho 65 sinh viên khó khăn, học giỏi tiêu biểu cho đến khi ra trường, với tổng kinh phí hơn 8,6 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”năm 2022 ảnh 4Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh trao tặng phương tiện sinh kế được hỗ trợ từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trong năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 191 tỷ đồng. Từ đó, đã xây dựng 62 căn nhà và sửa chữa 217 căn nhà tình thương; trao tặng 5.941 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tặng hơn 150 phương tiện đi học, 167 phương tiện sinh kế cùng hàng trăm ngàn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí chăm lo hơn 132 tỷ đồng.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm