Thành phố Hồ Chí Minh nâng chuẩn hộ nghèo và giảm nghèo bền vững

Thành phố Hồ Chí Minh nâng chuẩn hộ nghèo và giảm nghèo bền vững
Dạy sửa chữa điện lạnh cho các thành viên hộ cận nghèo tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở quận 6. Ảnh: An Hiếu 26 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 8 lần điều chỉnh mức chuẩn nghèo. Hiện mức chuẩn hộ nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh cao gấp đôi mức chuẩn nghèo quốc gia. Ảnh: An Hiếu Tại Thành phố Hồ Chí Minh, số người lao động nghèo, cận nghèo học nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp chiếm 30%, nghề phi nông nghiệp 70%, phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động. Ảnh: An Hiếu Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 517 trung tâm, cơ sở dạy nghề, trong đó 337 cơ sở có chức năng dạy nghề và 180 trường cao đẳng, trung cấp nghề. Ảnh: An Hiếu
Dạy sửa chữa điện lạnh cho các thành viên hộ cận nghèo tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở quận 6. Ảnh: An Hiếu
 
Dạy sửa chữa điện lạnh cho các thành viên hộ cận nghèo tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở quận 6. Ảnh: An Hiếu 26 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 8 lần điều chỉnh mức chuẩn nghèo. Hiện mức chuẩn hộ nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh cao gấp đôi mức chuẩn nghèo quốc gia. Ảnh: An Hiếu Tại Thành phố Hồ Chí Minh, số người lao động nghèo, cận nghèo học nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp chiếm 30%, nghề phi nông nghiệp 70%, phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động. Ảnh: An Hiếu Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 517 trung tâm, cơ sở dạy nghề, trong đó 337 cơ sở có chức năng dạy nghề và 180 trường cao đẳng, trung cấp nghề. Ảnh: An Hiếu
26 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 8 lần điều chỉnh mức chuẩn nghèo. Hiện mức chuẩn hộ nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh cao gấp đôi mức chuẩn nghèo quốc gia. Ảnh: An Hiếu
 
Dạy sửa chữa điện lạnh cho các thành viên hộ cận nghèo tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở quận 6. Ảnh: An Hiếu 26 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 8 lần điều chỉnh mức chuẩn nghèo. Hiện mức chuẩn hộ nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh cao gấp đôi mức chuẩn nghèo quốc gia. Ảnh: An Hiếu Tại Thành phố Hồ Chí Minh, số người lao động nghèo, cận nghèo học nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp chiếm 30%, nghề phi nông nghiệp 70%, phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động. Ảnh: An Hiếu Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 517 trung tâm, cơ sở dạy nghề, trong đó 337 cơ sở có chức năng dạy nghề và 180 trường cao đẳng, trung cấp nghề. Ảnh: An Hiếu
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, số người lao động nghèo, cận nghèo học nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp chiếm 30%, nghề phi nông nghiệp 70%, phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động. Ảnh: An Hiếu
 
Dạy sửa chữa điện lạnh cho các thành viên hộ cận nghèo tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở quận 6. Ảnh: An Hiếu 26 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 8 lần điều chỉnh mức chuẩn nghèo. Hiện mức chuẩn hộ nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh cao gấp đôi mức chuẩn nghèo quốc gia. Ảnh: An Hiếu Tại Thành phố Hồ Chí Minh, số người lao động nghèo, cận nghèo học nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp chiếm 30%, nghề phi nông nghiệp 70%, phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động. Ảnh: An Hiếu Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 517 trung tâm, cơ sở dạy nghề, trong đó 337 cơ sở có chức năng dạy nghề và 180 trường cao đẳng, trung cấp nghề. Ảnh: An Hiếu
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 517 trung tâm, cơ sở dạy nghề, trong đó 337 cơ sở có chức năng dạy nghề và 180 trường cao đẳng, trung cấp nghề. Ảnh: An Hiếu

Đối với những đối tượng không muốn thoát nghèo, TP.HCM đã vận động, kêu gọi họ tự nguyện vươn lên thoát nghèo. Theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, thành phố đã nhiều lần nâng mức chuẩn nghèo và hiện cao gấp 2 lần mức chuẩn quốc gia. Cụ thể, chuẩn nghèo của TP.HCM là hộ có thu nhập dưới 21 triệu đồng/năm (chuẩn quốc gia dưới 10,8 triệu đồng/năm), hộ cận nghèo 28 triệu đồng/năm (chuẩn quốc gia là 12 triệu đồng/năm). TP.HCM phấn đấu đến cuối năm 2018 sẽ nâng mức chuẩn nghèo lên dưới 28 triệu đồng/hộ/năm, hộ cận nghèo dưới 36 triệu đồng/hộ/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%, số hộ nghèo còn 0,3%.
 
Danh Lợi – An Hiếu

Có thể bạn quan tâm