Thành phố Hồ Chí Minh - Los Angeles (Mỹ) thành lập Liên minh kinh tế bền vững

Thành phố Hồ Chí Minh - Los Angeles (Mỹ) thành lập Liên minh kinh tế bền vững
Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh và Los Angeles cam kết sẽ tìm hiểu thế mạnh của từng thành phố thông qua việc chia sẻ hiểu biết lẫn nhau trong thiết kế đô thị, xây dựng thành phố thông minh, năng lượng tái tạo… nhằm thúc đẩy sự bền vững về kinh tế và môi trường. Hai bên cũng xác định quan hệ đối tác kinh doanh thông qua việc chia sẻ thông tin các dự án công, tư trong tương lai, đồng thời đưa ra nền tảng kết nối với các lãnh đạo doanh nghiệp và cá nhân có ảnh hưởng bằng các cuộc họp hay hội nghị phù hợp.
Ông Eric Garcetti, Thị trưởng thành phố Los Angeles phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN
Ông Eric Garcetti, Thị trưởng thành phố Los Angeles phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN
 
Ông Eric Garcetti, Thị trưởng thành phố Los Angeles cho biết, cả Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Los Angeles đều nhận thấy được tầm quan trọng của việc đáp ứng nhu cầu hạ tầng về năng lượng để phục vụ dân số ngày một tăng, và hợp tác để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu một cách hiệu quả. Hơn nữa, hai thành phố đều có chung một mong muốn là phát triển thị trường năng lượng mặt trời như đã ký kết trong MOU và cam kết chia sẻ kiến thức của hai bên về công nghệ cũng như thiết kế để thúc đẩy phát triển môi trường bền vững.
 
Bản ký kết hôm nay là sự công nhận hết sức quan trọng cho thấy việc chống biến đổi khí hậu phải cần có sự chung tay của toàn thế giới. Los Angeles đang hết sức nỗ lực để việc sử dụng 100% năng lượng tái tạo thành hiện thực, và một nền kinh tế xanh tăng trưởng mạnh mẽ sẽ là minh chứng cho điều đó. Việc chia sẻ các thực hành tốt và thúc đẩy các quan hệ hợp tác để mở rộng phát triển bền vững sẽ giúp hai thành phố trở nên đáng sống và thành công hơn”, ông Eric Garcetti nhấn mạnh.
 
Bà Mary Leslie, Giám đốc LABC chia sẻ, Thành phố Hồ Chí Minh và Los Angeles là hai đô thị lớn, có quy mô dân số đông nên đều có nhiều mối quan tâm chung; trong đó có nhu cầu sử dụng năng lượng sạch ngày một nhiều hơn nhằm cắt giảm sử dụng năng lượng nhiệt than.
Đại diện Hội đồng doanh nghiệp Los Angeles, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Lễ ký biên bản thỏa thuận thành lập Liên minh kinh tế bền vững. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN
Đại diện Hội đồng doanh nghiệp Los Angeles, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Lễ ký biên bản thỏa thuận thành lập Liên minh kinh tế bền vững. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN

Liên minh kinh tế gồm LABC, Amcham và VCCI  sẽ tập hợp các doanh nghiệp có ảnh hưởng, chính thức hóa mối quan hệ hợp tác giữa các bên và đề ra mục tiêu chia sẻ thông tin và giải quyết vấn đề. 
 
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI  cho biết, Mỹ là đối tác kinh tế và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất của Việt Nam, cũng là nơi có số lượng doanh nghiệp lớn nhất cả nước với nhu cầu hợp tác, đầu tư kinh doanh rất lớn.

Ông Đoàn Duy Khương cũng đánh gia cao sáng kiến thành lập Liên minh kinh tế bền vững giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Los Angeles, đồng thời tin tưởng sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển, thịnh vượng của hai thành phố trong tương lai./.
 Xuân Anh

Có thể bạn quan tâm