Ngày Dân số Việt Nam 26/12:

Thành phố Hồ Chí Minh liên tục dẫn đầu cả nước về sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Thành phố Hồ Chí Minh liên tục dẫn đầu cả nước về sàng lọc trước sinh và sơ sinh
Thông tin trên được đưa ra tại Lễ mít tinh Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 20/12/2017.
Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Thanhuytphcm.vn
Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Thanhuytphcm.vn
Báo cáo kết quả sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh của Chi cục Dân số Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, từ năm 2011 đến tháng 9/2017, số bà mẹ mang thai trên địa bàn thành phố được khám sàng lọc trước sinh là 247.900 người, trong đó 14.000 trường hợp được chẩn đoán xác định bệnh.

Số trẻ được sàng lọc sơ sinh là 233.400 trẻ, trong đó số trường hợp được chẩn đoán xác định bệnh là 970 trẻ. Việc sàng lọc để phát hiện, can thiệp sớm các dị tật, dị dạng thai nhi, điều trị sớm các bệnh chuyển hoá di truyền đã giúp giảm đáng kể tỷ lệ trẻ sinh ra tại Thành phố Hồ Chí Minh bị tàn tật, thiểu năng trí tuệ…. 

Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện vẫn còn nhiều người dân chưa ý thức được lợi ích của việc sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh đối với tương lai sức khỏe con em mình nên công tác tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn.

Mặt khác, hiện Nhà nước mới chỉ thực hiện 2 xét nghiệm SLTS (siêu âm để phát hiện bất thường hình thái thai nhi và xét nghiệm máu mẹ) và 2 xét nghiệm SLSS (bệnh thiếu men G6BD và bệnh suy giáp bẩm sinh) miễn phí, đa phần các sàng lọc trước sinh và sơ sinh còn lại do người dân tự chi trả nên chưa có nhiều người tham gia. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) hoan nghênh những nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đưa đến ngày càng nhiều dịch vụ nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho người dân.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dân số thì Thành phố cũng cần cân nhắc lại chủ trương giảm sinh bởi tỷ lệ sinh thay thế tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn thấp nhất cả nước, chỉ dao động ở mức 1,3 đến 1,4 con/phụ nữ, chưa đạt mức 1,5 con/phụ nữ.

Do vậy, trong bối cảnh chuyển trọng tâm chính sách từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh cần cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về công tác Dân số trong tình hình mới thành kế hoạch hành động cụ thể, áp dụng những thí điểm mới để hoàn thành các mục tiêu: duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng số góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững./. 
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm