Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Khu đô thị sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Khu đô thị sáng tạo
Ông Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh Tập đoàn SM Group chọn Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh là nơi triển khai các dự án đầu tư. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư Hàn Quốc hiện thực hóa các dự án.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân với ông Woo Oh Huyn, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Việt Hàn (KOVECA), Chủ tịch Tập đoàn SM Group (Hàn Quốc) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân với ông Woo Oh Huyn, Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Việt Hàn (KOVECA), Chủ tịch Tập đoàn SM Group (Hàn Quốc) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Chia sẻ định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố đang triển khai dự án xây dựng, phát triển Khu đô thị sáng tạo (phía Đông thành phố) bao gồm quận Thủ Đức, quận 9 và quận 2.

Trong đó, điểm nhấn là Khu công nghệ cao đã thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỉ USD; cùng với đó là các cơ sở trường đại học, mật độ dân cư thấp. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tham gia xây dựng Khu đô thị sáng tạo, nơi tương tác, hội tụ giữa các nhà khoa học - doanh nghiệp và sinh viên.
 
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, với thế mạnh của Tập đoàn SM Group trên các lĩnh vực như vật liệu, hóa chất, năng lượng, xây dựng, kết nối hàng hóa…sẽ đáp ứng yêu cầu mà Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang phát triển.

Trong đó, Tập đoàn có thể đầu tư vào khu đô thị sáng tạo ở lĩnh vực giao thông, viễn thông, nhà ở cho các nhà khoa học; đồng thời liên doanh với các doanh nghiệp để phát triển ngành vận tải hàng hóa, logistics...
 
Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Woo Oh Huyn chia sẻ, mục đích của Tập đoàn là khảo sát chọn điểm đặt văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam. Ngay sau khi hoàn tất, Tập đoàn sẽ chính thức triển khai các dự án đầu tư hợp tác ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
 
Về lĩnh vực đầu tư, ông Woo Oh Huyn cho biết, Tập đoàn SM Group sẽ tập trung vào lĩnh vực lưu thông hàng hóa, vận tải đường biển, đầu tư xây dựng đô thị thông minh, sáng tạo; mở rộng các hình thức hợp tác sản xuất kinh doanh tại Việt Nam… Đây sẽ là cơ hội tốt cho doanh nghiệp hai nước liên doanh, hợp tác cùng phát triển./.
  Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm