Thành phố Hồ Chí Minh khởi động thị trường du lịch bằng tour về nguồn

Các thành viên tham gia chương trình “Cần Giờ - Thiên nhiên tươi đẹp” dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài chiến sĩ đặc công Rừng Sác - Khu Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác Cần Giờ, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Ảnh: Bích Vân
Các thành viên tham gia chương trình “Cần Giờ - Thiên nhiên tươi đẹp” dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài chiến sĩ đặc công Rừng Sác - Khu Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác Cần Giờ, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Ảnh: Bích Vân

Thực hiện thí điểm các kế hoạch phục hồi kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 19/9, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với UBND các huyện Củ Chi, Cần Giờ và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các chuyến du lịch (tour) về nguồn với những du khách đầu tiên là lực lượng tuyến đầu, tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố suốt thời gian qua.

Thành phố Hồ Chí Minh khởi động thị trường du lịch bằng tour về nguồn ảnh 1Thành viên tham gia tour về nguồn dâng hương dâng hương tại Đền Bến Dược, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tổ chức chương trình về nguồn “Hành trình xanh về vùng Đất Thép” dành cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên tham gia chuyến du lịch đã dâng hương tại Đền Gia Định, Đền Bến Dược; tham quan căn cứ cách mạng và khu tái hiện vùng giải phóng Củ Chi, chợ dã chiến và vườn trái cây tại Khu du lịch sinh thái Tam Tân.

Toàn bộ công tác tổ chức của những chuyến về nguồn đều tuân thủ tiêu chuẩn được quy định tại Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Ban tổ chức xác định an toàn là tiêu chí cao nhất, quyết định quy mô và cách thức tổ chức những chuyến đi, nhằm bảo vệ thành quả phòng, chống dịch đã đạt được của chính quyền địa phương trong thời gian vừa qua. 

Cùng ngày, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức chương trình  “Cần Giờ - Thiên nhiên tươi đẹp”. Đây là chương trình về nguồn giáo dục truyền thống lịch sử và giới thiệu những đặc trưng về văn hóa, làng nghề, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

Chương trình được tổ chức đi và về trong ngày theo hình thức khép kín với những điểm đến ngoài trời, tách biệt với khu dân cư, thuộc khu vực “vùng  xanh” đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19. 

Thành phố Hồ Chí Minh khởi động thị trường du lịch bằng tour về nguồn ảnh 2Các thành viên tham gia chương trình “Cần Giờ - Thiên nhiên tươi đẹp” dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài chiến sĩ đặc công Rừng Sác - Khu Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác Cần Giờ, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Ảnh: Bích Vân

Tại huyện Cần Giờ, đoàn thăm nhiều điểm đến mang đặc trưng vùng đất được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố, nơi có khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn, căn cứ cách mạng chiến khu rừng Sác, khu du lịch sinh thái Vàm Sát và khu du lịch Dần Xây... để tìm hiểu về cảnh quan thiên nhiên rừng ngập mặn với hệ sinh thái đa dạng và độc đáo. 

Tham gia chương trình về nguồn tại huyện Củ Chi, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, các chương trình về nguồn không chỉ là chuyến du lịch “xanh và an toàn”, mà tất cả thành viên tham gia đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Chương trình được tổ chức đi theo đoàn, thực hiện test nhanh COVID-19 và di chuyển trên “cung đường xanh”.

"Thông qua hoạt động này, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tạo thêm niềm tin vững chắc cho nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây còn là lời cảm ơn thiết thực, cũng như phần nào chăm sóc sức khỏe tinh thần đối với lực lượng tuyến đầu chịu nhiều căng thẳng, áp lực bởi tình hình dịch COVID-19 thời gian qua", bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.  

Thành phố Hồ Chí Minh khởi động thị trường du lịch bằng tour về nguồn ảnh 3Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên  Saigontourist Group trao tặng quà các thành viên tham gia chương trình về nguồn “Cần Giờ - Thiên nhiên tươi đẹp”. Ảnh: Bích Vân

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia chương trình tại huyện Cần Giờ chia sẻ, dẫu tình hình phòng, chống dịch COVID-19 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và các sở, ngành, đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm tổ chức những hoạt động cụ thể, nhằm bày tỏ sự trân trọng với sự đóng góp và hy sinh của lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ được tiếp đón lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, cùng người thân, bạn bè đến thăm và tham quan khi cả nước kiểm soát được dịch bệnh./.

Mỹ Phương

(Báo ảnh DT&MN/TTXVN)

Có thể bạn quan tâm