Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đây là tháng cao điểm để các cấp công đoàn thành phố, công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên, cụ thể như: thăm hỏi, tặng quà, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động... ; phát động chương trình tháng lao động giỏi; phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi; khuyến khích công nhân, viên chức, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề; tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc nhằm tạo điều kiện để lãnh đạo địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Các cụm, khối thi đua đăng ký các công trình thi đua tại lễ khai mạc Tháng Công nhân năm 2019. Ảnh: TTXVN
Các cụm, khối thi đua đăng ký các công trình thi đua tại lễ khai mạc Tháng Công nhân năm 2019. Ảnh: TTXVN

Riêng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và phát động phong trào “Công nhân vì Thành phố Xanh - Sạch - Đẹp”, công đoàn các cấp vận động công nhân lao động tham gia làm vệ sinh máy móc, thiết bị, nhà xưởng, nơi làm việc; tổ chức các buổi sinh hoạt góp ý, hiến kế giảm rủi ro trong quá trình sản xuất.

Theo bà Trần Thị Diệu Thuý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, tùy theo đặc thù của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và điều kiện thực tiễn của công nhân, viên chức, người lao động chọn lựa các nội dung, hình thức phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả Tháng Công nhân.

Mỗi Liên đoàn Lao động quận, huyện; Công đoàn ngành, sở, khối, Tổng công ty và cấp trên tương đương phấn đấu thực hiện ít nhất một công trình và xây dựng mái ấm Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham dự các hoạt động tại Công ty TNHH Lạc Tỷ hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019. Ảnh: TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham dự các hoạt động tại Công ty TNHH Lạc Tỷ hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao hoạt động Tháng Công nhân thành phố ngày càng có nhiều đổi mới, sáng tạo; nội dung hoạt động phong phú, đa dạng mang đến lợi ích thiết thực cho người lao động.

Các tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại, gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe các vấn đề gây bức xúc nhằm tháo gỡ hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Các cấp công đoàn thành phố cần có giải pháp, phong trào cụ thể để khơi dậy truyền thống, thi đua sáng tạo của đội ngũ công nhân; tích cực vận động người lao động tìm hiểu cùng tham gia xây dựng Đảng, đoàn thể, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Thành phố ngày càng vững mạnh.
Công nhân Công ty TNHH Lạc Tỷ làm vệ sinh máy móc, nhà xưởng nhân Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và phát động phong trào “Công nhân vì thành phố Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2019. Ảnh: TTXVN
Công nhân Công ty TNHH Lạc Tỷ làm vệ sinh máy móc, nhà xưởng nhân Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và phát động phong trào “Công nhân vì thành phố Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2019. Ảnh: TTXVN

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã ký kết chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019 - 2023 nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Các cụm, khối thi đua cũng đăng ký các công trình thi đua và trao tặng mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn quận Bình Tân./.
Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm