Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc ngày hội “Khoa học với đời sống” năm 2018

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc ngày hội “Khoa học với đời sống” năm 2018
Đây là hoạt động do Hội đồng đội, Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hướng tới chào mừng 77 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2018) và góp phần nâng cao nâng cao ý thức, khuyến khích tinh thần sáng tạo, tìm kiếm những ý tưởng mới, sáng kiến, giải pháp thiết thực có khả năng ứng dụng cuộc sống.
Các học sinh đến từ Nhà thiếu nhi Quận 4 tham gia phần thi "sáng chế dụng cụ thông minh" với mô hình "tưới nước và đo độ ẩm tự động" tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Các học sinh đến từ Nhà thiếu nhi Quận 4 tham gia phần thi "sáng chế dụng cụ thông minh" với mô hình "tưới nước và đo độ ẩm tự động" tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Các đội tham gia phần thi "sáng chế dụng cụ thông minh" tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Các đội tham gia phần thi  "sáng chế dụng cụ thông minh" tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu 

Ông Dương Đức Minh, Phó Giám đốc Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ngày hội nhằm tạo sân chơi cho các em học sinh Trung học cơ sở phát huy khả năng tư duy sáng tạo của mình để khám phá, tìm tòi, làm ra những sản phẩm hữu ích cho cuộc sống. Đây cũng là dịp để các em cùng nhau học tập, trao đổi kinh nghiệm về những sáng tạo của chính mình, tạo môi trường giúp các em thể hiện ước mơ, góp phần xây dựng thành phố bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Em Phan Phúc Thịnh (trái) cùng đồng đội trình diễn mô hình “Thùng rác thông minh" trong phần thi "Sáng chế dụng cụ thông minh" tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Em Phan Phúc Thịnh (trái) cùng đồng đội trình diễn mô hình “Thùng rác thông minh" trong phần thi "Sáng chế dụng cụ thông minh" tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu  

Lần đầu tiên tham gia Ngày hội “Khoa học với đời sống” năm 2018, Em Phan Phúc Thịnh – đại diện cho đội thi đến từ trường Trung học cơ sở Lê Anh Xuân, Quận Tân Phú chia sẻ : "Ngày hội là sân chơi rất bổ ích giúp cho chúng em có thể trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, phát huy khả sáng tạo của mình. Đến với ngày hội năm nay, chúng em sẽ giới thiệu về mô hình thùng rác thông minh để phân loại rác vô cơ và hữu cơ, giúp cho mọi người nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường sống. Thùng rác thông minh này hoạt động bằng bộ cảm biến thông minh, khi chúng ta đưa rác đến gần thì ngay lập tức thùng rác sẽ tự động mở nắp đậy lên, chúng ta có thể bỏ rác vào thùng dễ dàng”.
Đội thi đến từ Nhà thiếu nhi Quận 2 thử nghiệm mô hình "Bình cứu hộ cá nhân" tại Ngày hội. Ảnh An Hiếu
Đội thi đến từ Nhà thiếu nhi Quận 2 thử nghiệm mô hình "Bình cứu hộ cá nhân" tại Ngày hội. Ảnh An Hiếu
Đội thi đến từ Nhà thiếu nhi Quận 2 thử nghiệm mô hình "Bình cứu hộ cá nhân" tại Ngày hội. Ảnh An Hiếu 
Mô hình "xử lý khí thải sinh hoạt" của các học sinh đại diện cho nhà thiếu nhi Quận 11 tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Mô hình "xử lý khí thải sinh hoạt" của các học sinh đại diện cho nhà thiếu nhi Quận 11 tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu 
Các học sinh tham gia phần thi tranh cắt giấy nổi nghệ thuật tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Các học sinh tham gia phần thi tranh cắt giấy nổi nghệ thuật tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Các học sinh tham gia phần thi tranh cắt giấy nổi nghệ thuật tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Tác phẩm tranh cắt giấy nổi "Thành phố thông minh" được phối màu bắt mắt. Ảnh: An Hiếu
Tác phẩm tranh cắt giấy nổi "Thành phố thông minh" được phối màu bắt mắt. Ảnh: An Hiếu
Đội thi đến từ nhà thiếu nhi Quận 7 trang trí tác phẩm tranh giấy nổi với chủ đề "Thế giới tương lai" tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu
Đội thi đến từ nhà thiếu nhi Quận 7 trang trí tác phẩm tranh giấy nổi với chủ đề "Thế giới tương lai" tại Ngày hội. Ảnh: An Hiếu   
  
Ngày hội Khoa học với đời sống năm nay có sự tham gia của 24 đội tuyển được tuyển chọn từ cơ sở về tham dự ngày hội cấp thành, tranh tài qua các phần thi: Sáng chế vật dụng thông minh; Tìm hiểu về lịch sử phát minh công nghệ; Thực hiện tranh cắt giấy nổi nghệ thuật thể hiện về đề tài thành phố tương lai.

Trong ngày hội, ngoài phần thi chính, còn có các sân chơi thực nghiệm khoa học, để các em có dịp vui chơi, học hỏi thêm./.
An Hiếu

Có thể bạn quan tâm