Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Hội thi trực tuyến “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2021

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội thi. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội thi. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Ngày 21/11, Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” lần thứ 8 năm 2021.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Hội thi trực tuyến “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2021 ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội thi. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Hội thi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2021 dành cho đội viên, học sinh từ 9 đến 14 tuổi; tổ chức thành 3 bảng A, B, C; với hình thức thi trực tuyến cá nhân trong hai tuần thi: Tuần 1 từ ngày 21/11 đến 26/11/2021 và tuần 2 từ ngày 28/11 đến 3/12/2021. Trong đó, các đội viên, học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia ở bảng A dành cho khối Tiểu học (lớp 4 và 5) và bảng B dành cho khối Trung học cơ sở. Ngoài ra, đội viên, học sinh các địa phương khác trên cả nước sẽ tham gia ở bảng C.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Hội thi trực tuyến “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2021 ảnh 2Các đội viên, học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia tuần thi trực tuyến. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Thí sinh tham gia Hội thi đăng ký tạo tài khoản và thi trên trang điện tử: eytqvn.khoahoctre.com.vn của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) và được thi tối đa 3 lần/tuần. Căn cứ kết quả tổng điểm của hai tuần thi, Ban tổ chức sẽ chọn ra 15 thí sinh có tổng số điểm cao nhất ở mỗi bảng vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, đối với bảng A và bảng B, thí sinh sẽ tham gia thi trực tiếp gồm hai phần: “Hành trình đến địa chỉ đỏ” yêu cầu thực hiện một video clip tuyên truyền, giới thiệu về địa danh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ và phần thi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” gồm các câu hỏi trắc nghiệm, giải ô chữ về kiến thức lịch sử, văn hoá dân tộc. Với 15 thí sinh chung kết bảng C sẽ chỉ cần thực hiện 1 video clip tuyên truyền về địa danh địa chỉ đỏ… gửi về Ban tổ chức.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Hội thi trực tuyến “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2021 ảnh 3Ban tổ chức hỗ trợ các thí sinh thi trực tuyến. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Theo Ban tổ chức, trọng tâm đề thi năm nay tập trung vào các nội dung về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; quá trình xây dựng và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh; chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc; đặc trưng văn hoá, di sản Việt Nam; các di tích, địa chỉ đỏ, công trình tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh; tìm hiểu về tác phẩm “Lịch sử nước ta” của Bác Hồ, Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm, câu nói của Bác Hồ liên quan đến thiếu nhi; lịch sử truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; tìm hiểu về Đại hội Đoàn các cấp, các tấm gương anh hùng trẻ tuổi và những nội dung trọng tâm trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022...

Bên cạnh đó, điểm mới của Hội thi năm nay là các liên đội có thể sử dụng kết quả Hội thi để công nhận hoàn thành chuyên hiệu “Rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh” cho đội viên. Lễ tổng kết, trao giải Hội thi dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/12/2021.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Hội thi trực tuyến “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2021 ảnh 4Chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Theo chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn – Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” là sân chơi truyền thống của Hội đồng Đội Thành phố dành cho không chỉ đội viên, học sinh Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cho các bạn thiếu nhi đến từ các tỉnh, thành phố lân cận. Thông qua hình thức thi trực tuyến được thiết kế với các vòng thi hấp dẫn, phù hợp, đội viên, học sinh sẽ được ôn lại kiến thức về lịch sử, văn hoá của dân tộc, truyền thống về Đoàn, Đội; đồng thời, trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, tạo môi trường thực hiện các nội dung thuộc chương trình rèn luyện đội viên, giúp thiếu nhi luôn nỗ lực phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Hồng Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm