Thành phố Hồ Chí Minh hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc

Thành phố Hồ Chí Minh hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc
Dự Chương trình có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh…
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau 6 lần tổ chức, đến nay Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc” đã trở thành một hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn to lớn, thể hiện tinh thần “Cả thành phố hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc”. Chương trình nhằm tiếp tục khơi dậy trong trái tim người Việt nói chung, đông bào Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng về tình yêu, lòng tự hào và trách nhiệm “Vì biển đảo quê hương tuyến đầu Tổ quốc”, chung sức, chung lòng trong các hoạt động chăm lo cho lực lượng vũ trang, Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư, cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên giới đang bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Chương trình thông tin đến nhân dân Thành phố những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và 8 tháng đầu  năm 2019 trong hoạt động sử dụng nguồn Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc” trong công tác chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, hải đảo của Tổ quốc và nhân dân vùng biên giới, hải đảo; vận động tuyên truyền các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân toàn Thành phố tiếp tục ủng hộ Quỹ.
Chương trình biểu diễn văn nghệ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Chương trình biểu diễn văn nghệ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Chương trình nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” 2019 bao gồm các bài ca, điệu múa về biển đảo, về tình yêu quê hương đất nước được trình bày bởi những ca sĩ đã từng đến với Trường Sa, các điểm đảo Tây Nam của Tổ quốc và các nghệ sĩ đến từ các đơn vị Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư.
 
Trong phần giao lưu, khán giả đã được nghe tâm sự của Trung tá Phạm Quốc Hùng, Chính trị viên cụm 2, Đảo Song Tử Tây về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa; ông Ngô Thịnh Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV –SATRA về kỷ niệm những lần ra công tác tại Trường Sa. Khán giả cũng được nghe tâm sự của đại diện gia đình chiến sĩ Trường Sa và những người đã từng đến với Trường Sa…
Chương trình giao lưu với đại diện Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Chương trình giao lưu với đại diện Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thông qua Chương trình huy động nguồn tài chính để thực hiện các hoạt động chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, học tập và sinh sống ở vùng biên giới, huyện đảo của Tổ quốc; thực hiện công tác hậu phương quân đội, động viên con em Thành phố thực hiện tốt công tác nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…
 
Năm 2018, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận số tiền 38 tỉ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, các hội quán và nhân dân thành phố, sử dụng cho các hoạt động thăm, động viên chiến sĩ mới nhập ngũ, thăm tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, xây dựng cơ sở hạ tầng cho nhân dân, chiến sĩ trên các đảo và vùng biên giới…
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" chụp ảnh lưu niệm với đại diện các cơ quan, tổ chức, tập thể đã ủng hộ Quỹ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" chụp ảnh lưu niệm với đại diện các cơ quan, tổ chức, tập thể đã ủng hộ Quỹ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc” năm 2019 được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng HTV1, truyền tiếp sau đó trên kênh HTV9 của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh./.
                 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm