Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác cùng Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác cùng Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu
Tại buổi tiếp, ông Nicolas Audier cho biết, trong năm 2018, EuroCham đã có kế hoạch triển khai một số chương trình hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận, trong đó có xúc tiến quảng bá tiềm năng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh đến với các doanh nghiệp châu Âu; vận động Quốc hội các nước châu Âu phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA); làm việc với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp Việt Nam để giới thiệu về lợi ích, tầm quan trọng của EVFTA...
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong với ông Nicolas Audier, đồng Chủ tịch Eurocharm cùng các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong với ông Nicolas Audier, đồng Chủ tịch Eurocharm cùng các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo EuroCham mong muốn trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác hai bên cùng có lợi, đặc biệt trong các lĩnh vực các doanh nghiệp châu Âu có tiềm năng và kinh nghiệm như xây dựng đô thị thông minh; phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; vận tải và logistic; phát triển thương mại trong lĩnh vực dược phẩm, ô tô... Các doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Thành phố trong lĩnh vực xây dựng cơ chế pháp lý quản lý hiệu quả các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công-tư (PPP); xây dựng quy trình, quy chuẩn và chất lượng kỹ thuật cho lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng...
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tặng quà lưu niệm ông Nicolas Audier, Đồng Chủ tịch Eurocharm. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tặng quà lưu niệm ông Nicolas Audier, Đồng Chủ tịch Eurocharm. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao hiệu quả hợp tác của EuroCham tại Việt Nam nói chung, tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại-đầu tư giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên châu Âu sẽ ngày càng phát triển, nhất là sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực trong thời gian tới. Lãnh đạo Thành phố  mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với EuroCham trong kết nối, kêu gọi hợp tác và đầu tư với các doanh nghiệp châu Âu trong các lĩnh vực Thành phố đang quan tâm như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, xây dựng đô thị thông minh, giải quyết các vấn đề môi trường đô thị... Trong quá trình phát triển, Thành phố trân trọng và đánh giá cao nguồn lực từ các nhà đầu tư nước ngoài và cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các  doanh nghiệp châu Âu đến kinh doanh, đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp ông Nicolas Audier, Đồng Chủ tịch Eurocharm. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp ông Nicolas Audier, Đồng Chủ tịch Eurocharm. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Ghi nhận và cảm ơn thiện chí hợp tác của EuroCham, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị, trong thời gian tới, EuroCham tăng cường phối hợp cùng các ban ngành chức năng của Thành phố trong việc triển khai hoạt động giới thiệu, xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh doanh giữa Thành phố với các doanh nghiệp châu Âu, vì quyền lợi chung của cả hai bên, góp phần vào sự phát triển của Thành phố trong tương lai./.
Xuân Khu

Có thể bạn quan tâm