Thành phố Hồ Chí Minh: Họp mặt và tặng quà nữ công nhân lao động nghiệp đoàn dân lập

Thành phố Hồ Chí Minh: Họp mặt và tặng quà nữ công nhân lao động nghiệp đoàn dân lập
Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, công việc của nữ công nhân nghiệp đoàn dân lập là thu gôm rác trên các nẻo đường, góc phố, ngõ hẻm, ngày nắng bụi, đêm gió sương, đi sớm, về trễ. Công việc tưởng như đơn giản nhưng nhiều nguy hiểm, nhọc nhằn, độc hại bởi phải đối mặt với nhiều nguy cơ tai nạn, bệnh nghề nghiệp, các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm từ rác thải...
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Tuy vậy, hầu hết các nữ công nhân nghiệp đoàn dân lập đều phấn đấu vượt khó, thực hiện tốt thiên chức người vợ, người mẹ trong gia đình. Đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, hết lòng tận tuy trong công việc và miệt mài lao động vì một thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy trao quà cho nữ công nhân nghiệp đoàn dân lập Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVNChủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy trao quà cho nữ công nhân nghiệp đoàn dân lập Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy trao quà cho nữ công nhân nghiệp đoàn dân lập Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự trân trọng, chia sẻ và đồng cảm với những khó khăn của nữ công nhân nghiệp đoàn dân lập. Đồng thời đề nghị các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm và vận động các doanh nghiệp chăm lo công nhân lao động, nhất là giới nữ làm việc trong ngành nghề nặng nhọc, nguy hiểm nhưng thu nhập thấp.
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho nữ công nhân nghiệp đoàn dân lập Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho nữ công nhân nghiệp đoàn dân lập Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Ông Phạm Chí Tâm cũng chúc mừng nữ công nhân nghiệp đoàn dân lập nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Mong các nữ công nhân tiếp tục nổ lực vượt qua khó khăn, luôn tư tin, tích cực tham gia hoạt động công đoàn; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Cũng tại buổi họp mặt, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống với nhiều tấm gương phụ nữ Việt Nam “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang” đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và trong lao động sản xuất, xây dựng và phát triển đất nước./.
Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm