Tháng Công nhân 2018:

Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt, động viên công nhân bị tai nạn lao động

Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt, động viên công nhân bị tai nạn lao động
Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những đóng góp của công nhân lao động trong xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhưng không may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Thăm hỏi, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Thăm hỏi, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Ân cần thăm hỏi, động viên công nhân lao động bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp tiếp tục phấn đấu vượt khó, ổn định cuộc sống, ông Kiều Ngọc Vũ cho biết, Liên đoàn Lao động Thành phố luôn cố gắng chăm lo bằng nhiều hoạt động thiết thực nhằm bù đắp phần nào thiệt thòi của người lao động bị tai nạn.
 
Đối với người lao động đang làm việc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các qui định về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; chủ động, kịp thời phát hiện, kiến nghị người sử dụng lao động các nguy cơ rủi ro, yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc nhằm tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh  mong muốn các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa đến cuộc sống người lao động bị tai nạn; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân...
 
Chia sẻ tại chương trình, nhiều công nhân bộc bạch: Tai nạn lao động làm ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng lao động, cuộc sống luôn đối mặt với nhiều khó khăn đó nhưng đó là không ai mong muốn.

Nhiều công nhân bị tai nạn lao động bày tỏ, nếu sức khỏe cho phép vẫn tiếp tục lao động để cùng xây dựng cuộc sống gia đình ấm no.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại buổi họp mặt. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Anh Dương Bá Long (công nhân Tổng Công ty Điện Lực miền Nam, bị thương tật 53%) cho biết: Khi gặp tai nạn, anh đã rất tuyệt vọng nhưng sự động viên của gia đình, người thân, đơn vị và tổ chức Công đoàn đã giúp anh vượt qua mặc cảm, tiếp tục sống, lao động.
 
Cùng ngày, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, tặng quà và trao mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng tặng các công nhân bị tai nạn lao động gồm: Chị Lê Thị Vân Hòa (do bị máy cuốn, thương tật 81%); chị Trần Thị Ngọc Trong (bị tai nạn lao động trong khi dọn vệ sinh đường phố, thương tật 75%); anh Vũ Văn Thanh (bị máy dập, thương tật 81%); anh Hoàng Văn Phúc (ngã từ tầng 5 khi đang làm việc, thương tật 71%) và chị Đặng Thị Yến (do máy se sợi cuốn, thương tật 87%)./.
  Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm