Thành phố Hồ Chí Minh: Hỏa hoạn khiến 4 người bị thương nặng

Thành phố Hồ Chí Minh: Hỏa hoạn khiến 4 người bị thương nặng
Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà số 126 D đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận.

Nhiều người đã dùng bình chữa cháy mini để tiến hành dập tắt ngọn lửa.

Lực lượng chức năng đã đưa những người bị thương trong vụ hỏa hoạn trên đi cấp cứu.
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Mạnh Linh​​ - TTXVN

Theo thông tin từ Bệnh viện nhân dân Gia Định, bệnh viện đã tiếp nhận 4 nạn nhân nam bị bỏng nặng từ 80 đến 90% cơ thể và đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi tiến hành sơ cấp cứu, hiện các nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. 
Lực lượng chức năng phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Lực lượng chức năng phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ./.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm